Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Ra quân tấn công trấn áp tội phạm

(Dân sinh) - Để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Kế hoạch của lãnh đạo Bộ Công an, tối 15/7, Công an TP. Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn trong thời gian 2 tháng, từ ngày 15/7 đến hết 14/9/2020.

Công an TP. Hồ Chí Minh ra quân tấn công trấn áp tội phạm - Ảnh 1.

Công an TP. Hồ Chí Minh ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an TP. Hồ Chí Minh diễn ra trong không khí cả nước triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các hoạt động Năm ASEAN 2020; đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị các mặt công tác để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công an TP. Hồ Chí Minh ra quân tấn công trấn áp tội phạm - Ảnh 2.

Ra quân trấn áp tội phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an TP. Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, đạt nhiều kết quả tích cực như: Kéo giảm 1,79% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ, nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy bị triệt xóa. Tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định. Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Đợt cao điểm trấn áp tội phạm nhằm mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn; kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm... Kết quả thực hiện đợt cao điểm phải đảm bảo cao hơn chỉ tiêu của Công an TP. Hồ Chí Minh đã đề ra từ đầu năm.