Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Test nhanh Covid-19 hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tại Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia bắt đầu tiến hành triển khai test nhanh với các hành khách đi từ vùng dịch về.

Thông tin trên VTV, việc test nhanh đã thực hiện đồng loạt ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Các đơn vị đã tiến hành phân luồng để các hành khách khai báo y tế và di chuyển đến khu vực lấy mẫu kiểm tra nhanh. Đây là một trong những giải pháp để phát hiện sớm người bệnh Covid-19.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Y tế cho biết đến nay đã có khoảng 10.000 kit test nhanh sẵn sàng sàng lọc người bệnh. Trong quá trình thực hiện, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện tốt việc phân luồng, tránh ùn tắc và đảm bảo ưu tiên cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, báo Sài Gòn giải phóng đưa thông tin, trước đó chiều 18/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm chủ trì cuộc họp.

Chỉ đạo tại buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cho rằng cần phải có phương án dự phòng, đảm bảo công suất sử dụng tối đa số giường cách ly là 80%, luôn phải đảm bảo còn ít nhất 20% dự phòng. Cần sự điều phối khéo léo, nhịp nhàng để phân bổ các trường hợp cách ly hợp lý. Công tác hậu cần phải được quan tâm đặc biệt và cần sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, bộ phận, ban, ngành với các quận huyện. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đề nghị quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Thành phố tăng cường hỗ trợ Thành phố trong công tác hậu cần. Yêu cầu Sở Công thương Thành phố đảm bảo đủ khẩu trang cho học sinh vào dịp đi học lại; cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và người dân.