Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Thêm 2 trường cho học sinh nghỉ học

Hơn 2.000 học sinh THPT ở Quận 11 và hơn 100 học sinh THCS ở Quận 6, TP.HCM phỉa nghỉ học hoặc chuyển qua học trực tuyến để phòng dịch Covid-19.

Thông tin từ Vietnamnet cho biết, trao đổi với báo chí, đại diện Trường THCS Hồng Bàng, Quận 5 cho biết trường đã cho 157 học sinh các lớp 6 (6A7, 6A8, 6A9, 6A16) nghỉ học từ ngày 2/12 do có tiếp xúc với một học sinh lớp 6A8. Học sinh này là cháu của bệnh nhân 1349.

TP. Hồ Chí Minh: Thêm 2 trường cho học sinh nghỉ học - Ảnh 1.

Thêm nhiều trường ở TP. HCM cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Báo Thanh niên.

Tất cả học sinh này đều được làm xét nghiệm và đang chờ kết quả. Ngoài ra, 6 giáo viên dạy tại các lớp này cũng đã nghỉ dạy và được làm xét nghiệm.

Hơn 2.000 học sinh Trường THPT Trần Quang Khải, Quận 11 cũng đã phải nghỉ học từ 16h15 ngày 2/12. Từ ngày hôm nay (3/12), học sinh toàn trường chuyển sang học trực tuyến.

Lý do là lớp 10A14 của trường này có một học sinh học cùng lớp với bệnh nhân 1349 tại Trung tâm Anh ngữ SAS. Vì thế, học sinh này thuộc diện F1. Em này đã được đưa đi xét nghiệm và cách ly tập trung.

Toàn bộ học sinh và giáo viên của lớp cũng đã được xét nghiệm và thực hiện cách ly. Nhà trường đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực trường học.

Trước đó, do có người tiếp xúc gần với các ca mắc Covid-19, đã có 4 trường trên địa bàn Quận 6 cho học sinh nghỉ học.

Cụ thể, từ chiều ngày 2/12, học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường 9) và Trường Tiểu học Bình Tiên (phường 5) được nghỉ học. 

Ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng GD-ĐT Quận 6, cho hay một giáo viên dạy Tin học ở cả hai trường học chung lớp Tiếng Anh với bệnh nhân 1349.

UBND Quận 6 cũng đã quyết định cho học sinh Trường Tiểu học Võ Văn Tần (phường 6) và Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường 1) nghỉ học từ ngày 1/12.

Cả 4 trường sẽ tạm dừng cho học sinh đến trường cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, Trường THPT Bình Phú (phường 10) cũng cho học sinh lớp 12A4 tạm dừng đến trường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Còn tại Quận 3, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho 48 học sinh lớp 10A3 và các giáo viên dạy lớp đó trong ngày 30/11 nghỉ học, nghỉ dạy vì có một học sinh trong lớp học Tiếng Anh với bệnh nhân 1347.

Một số trường đại học ở TP.HCM cũng cho sinh viên nghỉ hoặc chuyển sang học trực tuyến.

Thông tin từ Tuoitre.vn cho biết, như vậy, đến thời điểm này đã có 6 trường tiểu học, THPT ở quận 6, quận 3 cho toàn bộ học sinh hoặc một số học sinh nghỉ học ở nhà vì có liên quan bệnh nhân COVID-19. 

Nhiều phụ huynh lo lắng con em họ sẽ khó đạt được kết quả tốt trong đợt kiểm tra cuối học kỳ I năm nay vì thời điểm này là thời điểm ôn tập để kiểm tra cuối học kỳ 1.

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định: "Về việc kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2020 - 2021, học sinh học đến đâu, đề kiểm tra sẽ ra đến đó chứ đây không phải kỳ kiểm tra kết thúc học kỳ I. Các trường phổ thông sẽ tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra cuối kỳ từ giữa tháng 12-2020 đến đầu tháng 1-2021".