Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Thực hiện tốt công tác Chữ thập đỏ khối trường học năm học 2018 – 2019

(Dân sinh) - Ngày 29/10, Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức tổ chức tổng kết thực hiện chương trình liên tịch 3 đơn vị: Hội Chữ thập đỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận Đoàn (quận Thủ Đức) trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác Chữ thập đỏ khối trường học năm học 2018 – 2019.

TP. Hồ Chí Minh: “Trợ cấp học tập”ngày càng được phát huy và nan tỏa  - Ảnh 1.

Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức trao tặng 45 suất trợ cấp học tập cho các học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn Quận.

Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức, trong năm học 2018 - 2019, công tác phát triển và thành lập tổ chức Hội khối trường học luôn được lãnh đạo 3 đơn vị quan tâm, đã ra quyết định thành lập mới 4 tổ chức Hội cơ sở trực thuộc gồm: trường Mầm non Mỹ An, Mầm non Mai Tâm, Mầm non Học viện Sài Gòn, THPT Linh Trung.

Qua đó, tính đến hiện nay có 100 trường tham gia tổ chức Hội, với 2.721 hội viên; 38 đội thiếu niên với 392 em tham gia; 6 đội thanh niên với 70 em tham gia. Các trường còn lại do không đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội (trường mới, nhỏ không đủ số lượng hội viên theo quy định).

Ngay từ đầu năm học, Hội Chữ thập đỏ Quận đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội Luật gia và Ban giám hiệu các trường tổ chức truyền thông vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần với nhiều nội dung, hình thức sinh động, thiết thực và minh họa bằng những tình huống cụ thể đến cán bộ, giáo viên và học sinh,… để hiểu rõ hơn về những quy định trong Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Thông tư số 07/2014/TT-BGĐĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường .

Thực hiện tốt chương trình "Trợ cấp học tập" của Thành phố

Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận tổ chức vận động công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Ngọc Thành trao trợ cấp học tập cho 40 em mỗi suất 3.600.000 đồng/năm và trợ cấp đến khi các em tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc Trung cấp nghề... tổng trị giá 144.000.000 đồng.

Đối với chương trình "Trợ cấp học tập"  Hội Chữ thập đỏ thành phố tài trợ cho 7 em mỗi suất 6.000.000 đồng/em/năm học.

Hội Chữ thập đỏ các trường tham gia xây dựng "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực" gắn với xây dựng "Môi trường xanh - sạch - đẹp", thường xuyên tổng vệ sinh trường lớp, xây dựng và củng cố "Góc sức khỏe Chữ thập đỏ" hoặc "Tủ thuốc Chữ thập đỏ", trang bị các tài liệu về chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phát triển vườn cây thuốc nam trong trường học (ở nơi có điều kiện).

TP. Hồ Chí Minh: “Trợ cấp học tập”ngày càng được phát huy và nan tỏa  - Ảnh 2.

Tuyên dương những tập thể, các nhân các đơn vị trường học có thành tích xuất sắc phong trào chữ thập đỏ Khối trường học