Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức kỷ niệm 154 năm ngày Sơ cấp cứu thế giới

(Dân sinh) - Sáng 6/9, Ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 154 năm “Ngày Sơ cấp cứu thế giới”. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Hồ Chí Minh cùng 145 đại biểu là Chủ tịch Hội quận, huyện các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức kỷ niệm 154 năm ngày Sơ cấp cứu thế giới - Ảnh 1.

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 154 năm "Ngày Sơ cấp cứu thế giới".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Hoạt động sơ cấp cứu của Chữ thập đỏ đã được tổ chức ở 191 quốc gia thành viên của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Sơ cấp cứu là hành động can thiệp, trợ giúp, chăm sóc hay chữa trị ngay lúc ban đầu cho nạn nhân bị chấn thương, sự cố hay bệnh lý đột ngột trước khi có bác sĩ, xe cấp cứu hoặc người có chuyên môn đến chữa trị. Mục đích của việc sơ cấp cứu là bảo toàn tính mạng cho nạn nhân, ngăn không cho tình trạng sức khỏe của nạn nhân xấu đi, hạn chế biến chứng, di chứng của tổn thương. Người thực hiện sơ cấp cứu phải là người có kiến thức và chuyên môn hoặc phải có những hiểu biết cơ bản về sơ cấp cứu".

TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức kỷ niệm 154 năm ngày Sơ cấp cứu thế giới - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận tập huấn sơ cấp cứu cho các học viên.

Trong nhiều năm qua, Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu nhằm thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo xã hội. Mỗi năm Trung tâm huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa thuộc Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh huấn luyện cho 10.000 người, chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, cơ quan, công ty trong và ngoài địa bàn Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức kỷ niệm 154 năm ngày Sơ cấp cứu thế giới - Ảnh 3.

Hội Chữ thập đỏ trao tặng tủ thuốc sơ cấp cứu cho 15 tình nguyện viên hỗ trợ tai nạn.

Với chủ đề năm 2019 "Sơ cứu cho những người dễ bị tổn thương", sẽ là nội dung xuyên suốt để nhằm bảo vệ sự sống cho mọi người, đặc biệt là các đối tượng dễ có nguy cơ bị tai nạn như: người bị khuyết tật, công nhân lao động, điện giật, đuối nước, tai nạn giao thông. Sơ cấp cứu tại chỗ và kịp thời sẽ ngăn ngừa, cứu giúp kịp thời các tai nạn đáng tiếc xảy ra.