Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Huế quyết liệt ngăn chặn tình trạng ăn xin, bán hàng rong để giữ môi trường du lịch văn minh

Trước tình trạng ăn xin biến tướng, “chăn dắt” người khuyết tật, trẻ em để sử dụng đi bán hàng rong, xin tiền hòng trục lợi đang có những diễn biến phức tạp, chính quyền TP. Huế đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn.

TP. Huế quyết liệt ngăn chặn tình trạng ăn xin, bán hàng rong để giữ môi trường du lịch văn minh - Ảnh 1.

Hình ảnh một người phụ nữ bồng theo trẻ em ngồi xin ăn tại tuyến đường trung tâm TP. Huế do người dân ghi lại

Theo báo cáo của UBND TP. Huế, trong 9 tháng đầu năm 2019, qua kiểm tra rà soát tình hình thực tế và phản ánh của công dân thông qua Trung tâm Giám sát, Điều hành đô thị thông minh, hiện nay ăn xin biến tướng là người khuyết tật bán vé số; đối tượng "chăn dắt" người khuyết tật, trẻ em để sử dụng đi bán hàng rong, xin tiền hòng trục lợi trên địa bàn đang có chiều hướng gia tăng. Nổi lên nhất là vấn đề liên quan đến việc ăn xin, bán hàng rong tại các tuyến đường trung tâm của thành phố, các điểm công cộng, như: chùa chiền, khu di tích lịch sử, điểm du lịch, công viên, phố đi bộ….

Đặc biệt, qua kiểm tra, rà soát, Tổ Tập trung thuộc Đội Quản lý đô thị TP. Huế, đã phát hiện nhiều nhóm ăn xin tụ tập từ 3 - 5 người dân tộc thiểu số. Các nhóm này thường tập trung đi ăn xin có tổ chức làm mất mỹ quan đô thị, gây phiền hà đối với khách du lịch khi đến Huế tham quan. Lực lượng chức năng của Đội Quản lý đô thị đã tiếp cận, nhắc nhở số thành phần người dân tộc đi ăn xin nói trên. Tuy nhiên, đa số họ chỉ sử dụng tiếng dân tộc, điều đó gây khó khăn đối với lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Mặt khác, các đối tượng này sau khi tập trung thì được trả về gia đình và địa phương quản lý. Song, do việc quản lý không chặt chẽ nên các đối tượng này lại tiếp tục tái diễn ăn xin tại các tuyến đường trung tâm thành phố và các điểm công cộng.

Một trường hợp lợi dụng người khuyết tật để chèo kéo khách du lịch mua hàng rong cũng do người dân chụp ảnh lại

Một trường hợp lợi dụng người khuyết tật để chèo kéo khách du lịch mua hàng rong cũng do người dân chụp ảnh lại

Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng TP. Huế đã phát hiện, xử lý tổng cộng 61 người liên quan đến hoạt động ăn xin biến tướng, bán hàng rong gây mất mỹ quan đô thị, trong đó nhắc nhở 14 trường hợp, tập trung 47 trường hợp.

Theo lãnh đạo UBND TP. Huế, để bảo bảo môi trường du lịch văn minh và lịch sự, Thành phố đã có Công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc thành phố phối hợp kiểm tra tình hình người dân tộc ăn xin trên địa bàn. Thành phố cũng đã đề nghị các cơ quan cấp trên có giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng này.

Lợi dụng trẻ em, bắt trẻ em đi bán hàng rong cũng đang xảy ra rất phổ biến tại TP. Huế

Lợi dụng trẻ em, bắt trẻ em đi bán hàng rong cũng đang xảy ra rất phổ biến tại TP. Huế

Về lâu dài, UBND TP. Huế đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch công tác tuần tra, kiểm tra để kịp thời tập trung các đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ, tâm thần trên địa bàn; phối hợp với Công an thành phố xử lý nghiêm các đối tượng "chăn dắt" người khuyết tật, trẻ em để sử dụng đi bán hàng rong, xin tiền hòng trục lợi. Đồng thời, thường xuyên triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch tại các điểm đến của Thừa Thiên Huế nói chung.