Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP Mỹ Tho (Tiền Giang): Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(Dân sinh) - Ngày 9/11, Thành đoàn TP Mỹ Tho, Ban An toàn giao thông, Phòng GD-ĐT, Phòng Tư pháp tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2022.

Theo đó, trong ngày 9/11, gần 100 Đoàn viên thanh niên TP Mỹ Tho đã diễu hành trên các tuyến đường: Nguyễn Văn Giác, Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Ấp Bắc, Nam Kỳ Khởi nghĩa, Rạch Gầm,… nhằm tuyên truyền ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Sau hoạt động diễu hành là phần công diễn và tổng kết Hội thi tuyên truyền về Pháp luật An toàn giao thông (ATGT).

Đoàn diễu hành tuyên truyền trên đường phố về ngày Pháp luật Việt Nam.

Đoàn diễu hành tuyên truyền trên đường phố về ngày Pháp luật Việt Nam.

Theo đó, hơn 200 đoàn viên, thanh niên, học sinh được thưởng thức 2 tiết mục văn nghệ tuyên truyền về ATGT với bài hát: “Người bảo vệ dễ thương” và “Chào ngày mới với ATGT” do đội tuyên truyền măng non 2 trường Tiểu học Thủ Khoa Huân và THCS Xuân Diệu thể hiện.

Dịp này, Ban tổ chức trao giải I, II, III và Khuyến khích (KK) Hội thi Tuyên truyền pháp luật về ATGT cho các trường tham gia. Bảng A (khối Tiểu học) trao 10 giải (1 giải I, 1 giải II, 2 giải III và 6 giải KK). Bảng B (Khối Trung học cơ sở) trao 7 giải thưởng (1 giải I, 1 giải II, 2 giải III và 3 giải KK). Giải I bảng A thuộc về Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương; giải I bảng B thuộc về Trường THCS Bình Đức.

Được biết, các hoạt động ý nghĩa này nhằm góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.

Ban tổ chức trao giải Hội thi tuyên truyền về An toàn giao thông.

Ban tổ chức trao giải Hội thi tuyên truyền về An toàn giao thông.

Đặc biệt, 2022 là năm thứ 10 tổ chức kỷ niệm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Qua đó, kêu gọi toàn dân tích cực, nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.