Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) lung linh Lễ hội đường phố - Vui hội trăng rằm năm 2022

(Dân sinh) - Dị Tết Trung thu nă nay, tại Công viên Tết Mậu Thân, UBND TP Mỹ Tho tổ chức khai mạc Lễ hội đường phố Vui hội trăng rằm năm 2022 với chủ đề “Vầng trăng yêu thương”.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Mười, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy; ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Kim Trát, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành. 

Lễ hội diễn ra trong 2 đêm 3 và 4/9 với các hoạt động trang trí không gian lễ hội, trưng bày, triển lãm ảnh đẹp Mỹ Tho, tranh thiếu nhi; không gian trải nghiệm sáng tạo; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố,… 

Bức tường lồng đèn tại Lễ hội.

Bức tường lồng đèn tại Lễ hội.

Theo đó, khu vực giếng nước TP Mỹ Tho rực rỡ và lung linh hơn với hơn 50 bức tường lồng đèn được bố trí tại khu vực lan can của giếng nước. Nhiều tiểu cảnh trang trí bằng lồng đèn với nhiều hình dạng khác nhau. Con đường lồng đèn rực rỡ 2 tuyến đường với sắc màu đỏ dẫn vào khu vực lễ hội.

Các cụm trưng bày hình ảnh về Mỹ Tho xưa và nay, tranh thiếu nhi. Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo gồm tò he, thắt lá dừa…giúp người tham gia như về khung trời tuổi thơ, nơi làng quê yên bình có hình bóng của ông bà. Dọc tuyến đường lễ hội là các hoạt động ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật đường phố: văn nghệ, ảo thuật,… 

Con đường lồng đèn thu hút nhiều du khách tham quan.

Con đường lồng đèn thu hút nhiều du khách tham quan.

Tại khu vực chính của lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động: biểu diễn nghệ thuật. Đặc biệt chương trình “Thắp sáng ước mơ” vận động các nhà hảo tâm, góp quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Theo đó, mỗi đóng góp của nhà hảo tâm sẽ là 1 ngọn đèn ngôi sao nhỏ, thắp trên ngôi sao lớn. 

Tại buổi khai mạc, chương trình trao tặng 300 phần quà cho 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, thẻ bảo hiểm Y tế, tiền mặt (từ 200-400 ngàn đồng/phần). 

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà Lê Thị Bé Phượng, Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, lễ hội dường phố Vui hội trăng rằm lần này không chỉ tổ chức không gian vui chơi, giải trí lành mạnh cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi TP Mỹ Tho vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2-9 mà còn để thử nghiệm hình TP đi bộ tại trung tâm TP Mỹ Tho phục vụ cho phát triển du lịch.

Triển lãm tranh.

Triển lãm tranh.

Văn nghệ thiếu nhi.

Văn nghệ thiếu nhi.

Empty