Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP Nha Trang không còn xã, phường ở mức nguy cơ rất cao "vùng đỏ"

(Dân sinh) - Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh-Chủ tịch UBND TP Nha Trang, qua tổng hợp, phân tích số liệu đánh giá của ngành Y tế, đến 16h30 ngày 16/9/2021, các xã, phường của thành phố không còn mức nguy cơ rất cao "vùng đỏ".

Trong 27 xã, phường của TP Nha Trang (Khánh Hòa), có 15 xã, phường ở mức bình thường mới "vùng xanh" (Vĩnh Phương, Vĩnh Thọ, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Phước Tiến, Lộc Thọ, Vạn Thắng, Phước Hòa, Vĩnh Lương, Xương Huân, Vĩnh Trung, Phương Sài, Vĩnh Hòa, Phước Đồng, Ngọc Hiệp); 8 xã, phường mức nguy cơ "vùng vàng" (Vĩnh Ngọc, Phương Sơn, Phước Tân, Vĩnh Thái, Vĩnh Nguyên, Phước Long, Vạn Thạnh, Vĩnh Hải) và 4 xã, phường mức nguy cơ cao "vùng cam" (Vĩnh Phước, Phước Hải, Tân Lập, Vĩnh Trường); không có mức nguy cơ rất cao "vùng đỏ".

"Đối với 363 thôn, tổ dân phố, mức “Bình thường mới” có 336 thôn, tổ (tăng 1 thôn, tổ so với ngày 15/9); mức “Nguy cơ” có 1 thôn, tổ (không thay đổi); mức “Nguy cơ cao” có 3 thôn, tổ (không thay đổi) và mức “Nguy cơ rất cao” có 23 thôn, tổ (giảm 1 thôn, tổ).

TP Nha Trang là địa phương có số ca mắc Covid-19 cao nhất tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, trong tuần qua, tình hình phòng chống dịch bệnh tại thành phố có dấu hiệu tích cực: số ca mắc giảm sâu, chủ yếu ở các khu cách ly.

Ở cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19" đã đánh giá trong ngày 16/9 toàn tỉnh có 775 thôn, tổ dân phố bình thường mới "vùng xanh", 81 thôn, tổ dân phố nguy cơ "vùng vàng", 50 thôn, tổ dân phố vùng nguy cơ cao "vùng cam", 62 thôn, tổ dân phố nguy cơ rất cao "vùng đỏ".

So với ngày 15/9/2021, trong toàn tỉnh đã tăng 15 thôn, tổ dân phố bình thường mới "vùng xanh"; giảm 03 thôn, tổ dân phố vùng nguy cơ cao "vùng cam"; giảm 11 thôn, tổ dân phố nguy cơ rất cao "vùng đỏ".

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 17h ngày 16/9 đến 12h ngày 17/9, toàn tỉnh có 23 ca mắc Covid-19. Trong đó có 1 ca cách ly tại nhà, 2 ca tại Khu cách ly y tế dân cư và 20 Khu cách ly tập trung, không có ca mắc ngoài cộng đồng. Tính từ ngày đến nay toàn tỉnh có 7.432 ca mắc Covid-19

Cũng trong thời gian trên, toàn tỉnh có 111 bệnh nhân được các y, bác sĩ các bệnh viện dã chiến, Phòng Khám đâ khoa Tu Bông và Khoa nhiễm Bệnh viện Đao khoa khu vực Ninh Hòa điều trị khỏi bệnh xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân điều trị khỏi bệnh tại tỉnh Khánh Hòa đến nay là 6.547 người. Có 81 ca tử vong, đến nay còn 804 bệnh nhân đang điều trị

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa, tính đến 16 giờ ngày 16/9/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ 84.069 người là lao động tự do với tổng kinh phí 160 tỷ 980 triệu đồng. Trong đó huyện Vạn Ninh 8.048 người, Ninh Hòa 27.635 người, Nha Trang 27.251 người, Diên Khánh 5.815 người, Cam Lâm 4.911 người, Cam Ranh 8.170 người, Khánh Vĩnh 542 người, Khánh Sơn 350 người, Công ty Xổ số kiến thiết 1.347 người.