Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP Phú Quốc khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng phá rừng

(Dân sinh) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã khởi tố, bắt giam 7 đối tượng về hành vi hủy hoại rừng.

Ngày 31/5, Thông tin từ Công an TP Phú Quốc cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố 4 vụ án, khởi tố, bắt giam 7 đối tượng, gồm: Thạch Văn Bảo (SN 1989), Nguyễn Văn Huynh (SN 1982, cùng ngụ Cà Mau), Nguyễn Thanh Hiền (SN 1987, ngụ Trà Vinh), Phạm Long Rin, Trần Quốc Việt (cùng SN 1986), Lê Văn Chiến (SN 1972), Bùi Hoàng Tranh (SN 1964, ngụ tại các xã Hàm Ninh, Gành Dầu, Cửa Dương, Dương Tơ, TP Phú Quốc) về hành vi hủy hoại rừng. 

Trước đó, các lực lượng chức năng TP Phú Quốc đã phát hiện nhiều vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn và phường Dương Đông. Quá trình kiểm tra tại các hiện trường, xác định diện tích rừng bị phá hơn 35.000 m2 (tương đương 3,5 ha) tại các tiểu khu 76, 77, 96 rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc. 

7 đối tượng bị bắt khi đang phá rừng. (Ảnh: CA Kiên Giang).

7 đối tượng bị bắt khi đang phá rừng. (Ảnh: CA Kiên Giang).

Trước tình trạng giá đất tại TP Phú Quốc lại tăng cao, 1.000 mét vuông đất nông nghiệp có giá hàng tỉ đồng, từ đó nhiều cánh rừng (thuộc vườn quốc gia Phú Quốc) ở TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang liên tiếp bị chặt phá để chiếm đất đem bán. Các đối tượng còn lợi dụng đêm tối, đưa cả phương tiện cơ giới vào triệt hạ cây rừng, sau đó đốt hoặc vùi lắp hàng chục khối gỗ để phi tang.

Theo kết quả điều tra, trong 7 đối tượng bị khởi tố, bắt giam thì có đến 6 đối tượng do người khác thuê để phá rừng, với tiền công được thuê mỗi ngày từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. 

Điển hình, vào chiều ngày 13/4, lực lượng chức năng gồm Hạt Kiểm lâm TP Phú Quốc, Vườn quốc gia Phú Quốc, Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc tổ chức tuần tra, kiểm tra tại tiểu khu rừng phòng hộ ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ thì phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng Thạch Văn Bảo, Nguyễn Văn Huynh và Nguyễn Thanh Hiền đang điều khiển phương tiện máy đào bánh xích chặt phá rừng, đào mương chôn cây bị đốn nhằm xóa dấu tích. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ giữ người cùng tang vật. Qua kiểm tra xác định diện tích rừng bị hủy hoại hơn 5.200 m2 thuộc rừng phòng hộ Phú Quốc. 

Trước đó, vào ngày 14/1/2021, đối tượng Phạm Long Rin được một người tên Sỹ (không rõ lai lịch) thuê mỗi ngày 800.000 đồng để phá rừng phòng hộ thuộc khu phố 7, phường Dương Đông. Người này đã dẫn Rin đến chỉ ranh khu vực rừng để phá. Sau đó, Rin đã sử dụng cưa máy do Sỹ đưa để phá rừng. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, trong lúc Rin cưa cây phá rừng thì bị lực lượng Kiểm lâm phát hiện bắt quả tang. Qua đo đạt xác định Rin đã hủy hoại hơn 12.700 m2 thuộc khu vực rừng phòng hộ. 

 Để giữ đất đã bao chiếm, tránh người khác tranh giành Tranh đã cất nhà ở canh giữ. (Ảnh: CA Kiên Giang).

Để giữ đất đã bao chiếm, tránh người khác tranh giành Tranh đã cất nhà ở canh giữ. (Ảnh: CA Kiên Giang).

Cũng với thủ đoạn tương tự, vào ngày 22/12/2021 một người đàn ông tên Kèo (không rõ nhân thân) thuê 3 đối tượng Trần Quốc Việt, Lê Văn Chiến và Lê Minh Vương (hiện đã bỏ trốn) vào phá rừng đặc dụng vườn quốc gia Phú Quốc thuộc ấp 3, xã Cửa Cạn. Khoảng 5 giờ, ngày 23/12/2021, Kèo dẫn Việt, Chiến và Vương đến chỉ ranh khu vực rừng để phá. Khi nhóm người này đang dùng cưa máy phá rừng thì bị lực lượng Vườn quốc gia Phú Quốc phát hiện, mời làm việc. Qua đo đạt xác định diện tích rừng bị phá hơn 2.400 m2. 

Nói về tình trạng phá rừng, bao chiếm đất bán, Trung tá Lê Minh Chánh - Phó trưởng Công an TP Phú Quốc cho biết: Sau dịch, giá đất ở Phú Quốc có xu hướng tăng lên, các đối tượng xấu đã phá rừng bao chiếm đất và xây dựng trái phép. Trong đó, tập trung ở những khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất do nhà nước quản lý. Các đối tượng hầu hết từ nơi khác đến, lợi dụng lúc lực lượng tuần tra bảo vệ rừng vừa đi khỏi thì lén lút vào chặt phá. 

"Thủ đoạn của bọn chúng là thuê mướn nhiều đối tượng khác nhau, lợi dụng đêm khuya, chia ra từng khu để chặt phá cây rừng. Khi phát hiện cơ quan chức năng thì các đối tượng này chạy vào rừng lẩn trốn. Để chủ động phòng chống hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ rừng, thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra canh gác, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ đất rừng không bị kẻ xấu hủy hoại", Trung tá Lê Minh Chánh cho biết thêm.