Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Vũng Tàu kiến nghị "giải cứu" gần 2.700 ngư dân lênh đênh trên biển

(Dân sinh) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Vũng Tàu đã kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép 72 tàu dịch vụ xuất bến hỗ trợ khẩn cấp cho 284 tàu cá có gần 2.700 ngư dân đang gặp khó khăn trên biển.

Theo thống kê của TP. Vũng Tàu, trên địa bàn có 284 tàu đang khai thác trên biển với 2.635 thuyền viên. Hiện những thuyền viên này đang cần tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhiên liệu.

Trước thực tế này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Vũng Tàu kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép 72 tàu dịch vụ xuất bến hỗ trợ khẩn cấp cho 284 tàu cá có 2.635 ngư dân đang gặp khó khăn trên biển.

Bên cạnh đó TP Vũng Tàu cũng đã xây dựng tờ trình đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xem xét, cho chủ trương cho tàu cá trở lại đi khai thác hải sản trên nguyên tắc ra khơi theo từng đợt và phải hợp lệ, hợp pháp (không vi phạm thẻ vàng), đảm bảo các phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Các Ban quản lý cảng cá, chủ tàu cá và các ngư dân sẽ tăng cường kiểm soát, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Nếu trường hợp để lây lan dịch bệnh trong quá trình hoạt động, sản xuất thì chủ đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

TP. Vũng Tàu: Kiến nghị "giải cứu" gần 2.700 ngư dân lênh đênh trên biển - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, ngày 25/8, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có lệnh cấm, không cho tàu cá trên địa bàn xuất bến để "bóc tách F0", phòng, chống Covid-19. Trước ngày này, tại TP. Vũng Tàu đã có 284 tàu ra biển và duy trì đánh bắt cho đến nay.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 1 tháng cấm tàu cá xuất bến, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa cho tàu cá xuất bến. Việc này dẫn đến 284 tàu cá cùng 2.635 ngư dân lênh đênh trên biển đang cạn kiệt nước ngọt, lương thực, thực phẩm, nhiên liệu vì không được tàu dịch vụ hậu cần tiếp tế.

Để phòng, chống dịch hiệu quả, công tác "bóc tách F0" ra khỏi cộng động cần phải được thực hiện nhanh chóng. Tuy nhiên, việc cấm tất cả tàu, thuyền của ngư dân không được xuất bến đánh bắt hải sản trong thời gian dài cần phải được xem xét kỹ lưỡng dựa trên tình hình thực tế, phù hợp nhất với các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và đời sống của người dân.