Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.Cần Thơ thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 8/1/2023, đồng chí Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, bà con và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thốt Nốt. Cùng tham dự có bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ.

Thay mặt Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và bà con trên địa bàn quận nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng 60 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và 20 phần cho hộ nghèo, với tổng trị giá 80 triệu đồng. Ngoài ra, Quận ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Thốt Nốt tặng 80 phần (1 triệu đồng/phần) cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

 
Bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ trao quà Tết cho cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình sách người có công.

Bà Trần Thị Xuân Mai - GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ trao quà Tết cho cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình sách người có công.

Đồng thời, nhóm Những người yêu Sài Gòn tặng 90 sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó có 14 sổ tiết kiệm (4 triệu/sổ) cho trẻ trên địa bàn quận Thốt Nốt. Và tặng 314 phần quà gồm nhu yếu phẩm cho bà con và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau đó, Ðoàn lãnh đạo thành phố cũng đã đến thăm và tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Lẹ và Nguyễn Thị Chín ở phường Thới Thuận.

Nhóm Những người yêu Sài Gòn tặng 90 sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Nhóm Những người yêu Sài Gòn tặng 90 sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cùng ngày, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã đến dự buổi họp mặt và trao 100 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đồng chí Trần Việt Trường (thứ hai từ phải qua), thăm hỏi sức khỏe và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Lẹ ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

Đồng chí Trần Việt Trường (thứ hai từ phải qua), thăm hỏi sức khỏe và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Lẹ ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

Nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023, UBND TP Cần Thơ vận động và tặng quà cho 100 hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường (mỗi hộ được nhận 1 triệu đồng) với tổng chi phí 100 triệu đồng do ông Ðặng Hồng Lến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ðầu tư STK ở quận Ninh Kiều hỗ trợ…

Tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19.

Tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19.