Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM bắn pháo hoa chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước

(Dân sinh) - Nhân dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2022), tối 30/4 tới đây, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21h đến 21h15.

Chiều 21/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP những ngày qua. 

Tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Võ Trọng Nam cho biết, Nhân dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2022), tối 30/4 tới đây, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21h đến 21h15.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Võ Trọng Nam. (Ảnh: Linh Nhi).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Võ Trọng Nam. (Ảnh: Linh Nhi).

Dự kiến, pháo hoa sẽ được bắn tại hai điểm là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Cũng nhân dịp này, ngày 28/4, TP cũng sẽ tổ chức 2 Đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố; Nghĩa trang TP; Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Chủ Chi và một số Nghĩa trang khác trên địa bàn TP.

Ngoài ra, TPHCM còn tổ chức chuỗi sự kiện gồm triển lãm ảnh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Cung văn hóa Lao động; Giải việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 46 vô địch TP.HCM mở rộng năm 2022; chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố; lễ phát hành và giới thiệu bộ sách Lịch sử chính quyền TP.HCM (1945 - 2015).