Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TPHCM: Chăm lo đời sống cho giáo viên, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo

(Dân sinh) - Chào mừng kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8/5), chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Hội Chữ thập đỏ TPHCM phát động tháng nhân đạo nhằm khơi dậy lòng nhân ái, tình thương của mọi người dành cho những hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong xã hội.

TPHCM: Chăm lo đời sống cho giáo viên, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1.

Trao tặng 16 phần quà tiền mặt cho giáo viên, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo đó, ngày 7/5, Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức đã tổ chức trao tặng tiền mặt cho 16 trường hợp là giáo viên và học sinh tại các trường bị bệnh hiểm nghèo như ung thư phổi, ung thư máu, bệnh tim, suy thận mãn tính, ung thư máu phải truyền máu suốt đời với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Tháng nhân đạo năm 2020 bắt đầu từ ngày 01/5 đến ngày 31/5, cao điểm từ ngày 08/5 đến ngày 19/5 được triển khai trên toàn quốc. Với chủ đề "Chung tay vì sức khoẻ cộng đồng" năm 2020 nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, mỗi cá nhân quan tâm chăm lo bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và toàn xã hội, hướng tới một cộng đồng khoẻ mạnh, đẩy lùi dịch bệnh, đặc biệt trong bối cảnh toàn thế giới đang phải đối mặt với tình hình diễn biến nghiêm trọng, khó lường của dịch bệnh Covid-19 gây ra ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Đặng Thị Minh Hiếu cho biết: Với vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, các cấp Hội Chữ thập đỏ đồng loạt tổ chức "Tháng Nhân đạo" với các hoạt động chính là hướng tới chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tham gia trợ giúp cộng đồng, hỗ trợ sinh kế cho những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hiến máu nhân đạo lồng ghép với phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tuyên truyền, vận động nguồn lực hỗ trợ ứng phó với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn. Đây cũng là các hoạt động hưởng ứng chủ đề của Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm.

Trao tặng giấy kheo cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Bí thư thường trực - Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức Nguyễn Thọ Truyền chia sẻ với phóng viên, Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế ngày 8/5 và phát động "Tháng Nhân đạo" năm 2020 với chủ đề "Chung tay vì sức khỏe cộng đồng".Với thông điệp này, Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế năm nay hướng tới thể hiện sự đa dạng và tính truyền cảm hứng của mỗi tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo hiện nay, qua đó vận động các tầng lớp nhân dân, tham gia các hoạt động nhân đạo, tạo sự lan tỏa rộng khắp, kết nối các hoạt động với tinh thần tương thân tương ái.

TPHCM: Chăm lo đời sống cho giáo viên, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3.

Ngoài 10 triệu đồng tiền mặt, giáo viên còn được tặng quà là các nhu yếu phẩm.

TPHCM: Chăm lo đời sống cho giáo viên, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 4.

Số tiền 10 triệu đồng phần nào giúp giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải khám chữa bệnh.

"Cụ thể, Được sự chung tay của quý mạnh thường quân đồng hành hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ quận, phường đã tổ chức truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid - 19, và các hoạt động chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng do dịch bệnh, bên cạnh đó kịp thời khen thưởng động viên cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp tích cực và tham gia đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và các hoạt động chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng do dịch bệnh với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng", bà Đặng Trần Nguyên Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức chia sẻ với phóng viên.