Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM chuyển 15 tỷ đồng hỗ trợ thiên tai, tai nạn

(Dân sinh) -Thường trực Thành ủy TP.HCM vừa đồng ý đề xuất của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP về việc chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn vào nguồn kinh phí hỗ trợ thiên tai, tai nạn trong tài khoản Quỹ cứu trợ.

Trước đó, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy TP, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức phát động kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Tổng số tiền chuyển vào tài khoản Quỹ cứu trợ là hơn 190 tỷ đồng, tổng giá trị hàng hóa nhu yếu phẩm là 22 tỷ đồng, trang thiết bị y tế là hơn 33 tỷ đồng.

Tính đến ngày 27/7/2020, số tiền tồn trong tài khoản Quỹ cứu trợ TP hơn 132 tỷ đồng.

Cụ thể, nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 là hơn 116 tỷ đồng; nguồn kinh phí hỗ trợ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn là hơn 14 tỷ đồng; nguồn kinh phí hỗ trợ thiên tai, tai nạn là hơn 1 tỷ đồng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, khả năng trong năm nay nhiều địa phương sẽ sẽ bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão, lũ gây ra trong khi hiện nay nguồn kinh phí để hỗ trợ thiên tai, tai nạn còn tồn quá ít.

Ngoài ra, ảnh hưởng đại dịch COVID-19 cũng dẫn đến tình hình vận động kinh phí trong năm 2020 để hỗ trợ thiên tai, tai nạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Để công tác hỗ trợ trong thời gian tới được kịp thời, Thường trực Thành ủy đã đồng ý đề xuất của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP, chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn hơn 14 tỷ đồng vào nguồn kinh phí hỗ trợ thiên tai, tai nạn.

TP.HCM chuyển 15 tỷ đồng hỗ trợ thiên tai, tai nạn - Ảnh 1.

Khô hạn ở Cà Mau.

Nguồn hỗ trợ không chỉ phục vụ người dân trong TP mà còn hỗ trợ các tỉnh trong cả nước khi cần.

Với nguồn hỗ trợ này, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP dự kiến hỗ trợ tỉnh Hà Giang 500 triệu đồng, giúp Hà Giang khắc phục thiệt hại do mưa to gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, hỗ trợ 300 triệu cho huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bị thiệt hại do động đất ngày 27, 28/7.

Ngoài ra, nhằm góp phần chung sức cùng thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đề nghị hỗ trợ số tiền 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 trong tài khoản Quỹ cứu trợ để hỗ trợ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam với kinh phí 1 tỷ đồng/đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thay mặt các đơn vị hỗ trợ chuyển 2.000 gel nước rửa tay, 2.000 chai thực phẩm bổ phổi, 200 bộ đồ bảo hộ y tế, 300 bao tay, 200 mắt kính, 400 khẩu trang đến các đơn vị thụ hưởng.