Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Cơ quan chức năng xem xét tạm ngừng thi công công trình mặt đường số 28

(Dân sinh) - Nhiều hộ dân thuộc phường 10, quận 6, TP.HCM đã có đơn kiến nghị gửi đến chính quyền địa phương yêu cầu làm rõ thông tin liên quan đến công trình nâng cao độ mặt đường số 28.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân sinh, hàng chục hộ dân tại Tổ 40 và Tổ 47 Khu phố 4, phường 10, quận 6 cho biết, người dân đang rất bức xúc về việc chính quyền địa phương tổ chức nâng tuyến đường 28 (thuộc khu phố 4) nhưng không lấy ý kiến người dân, tự ý thi công…

Thi công nâng đường không thông báo?

Trước đó, tối ngày 16/5/2020 những hộ dân có nhà xây dựng nằm trên tuyến đường 28 thuộc 2 Tổ khu phố trên phát hiện có đơn vị thi đến đổ đá để làm đường, nhưng không được thông báo trước.

Qua tìm hiểu được biết, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn là đơn vị trực tiếp thi công công trình nâng đường này, và chủ đầu tư dự án là Ban quản lý đầu tư xây dựng khu vực quận 6.

TP.HCM: Hàng chục hộ dân bức xúc đòi ngưng thi công nâng đường tại quận 6 - Ảnh 1.

Thi công nâng đường nhưng không thông báo trước khiến người dân phường 6, quận 10, TP.HCM bức xúc.

"Những hộ dân ở đây bức xúc bởi trước và sau khi Công ty Giao thông Sài Gòn tới thi công, tất cả các hộ dân đều không nhận được bất cứ thông tin hay thông báo về việc làm đường từ chính quyền địa phương cũng như phía chủ đầu tư hay đơn vị thi công", ông Trần Thế Tài (Tổ trưởng dân phố tổ 40, khu phố 4, Phường 10, quận 6) cho biết.

Bà Trần Thị Yến (Tổ trưởng dân phố tổ 47, khu phố 4, phường 10, quận 6) cho rằng, người dân ở đây hoàn toàn đồng ý với mục tiêu thực hiện dự án là để góp phần nâng cao đời sống người dân, cũng như sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tăng khả năng khai thác của tuyến đường, tạo điều kiện để phát triển kinh tế trên địa bàn.

"Tuy nhiên, chúng tôi không đồng ý với việc Ban quản lý dự án đã không thông báo cụ thể nội dung và tiến độ thực hiện dự án để cho chúng tôi được biết rõ về việc nâng cấp cải tạo đường sẽ được thực hiện như thế nào ?", bà Yến nói.

Không ít hộ dân nơi đây cho rằng, việc nâng cấp cải tạo đường một phần nào đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng như mọi sinh hoạt hàng ngày của người dân. Đặc biệt là gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các hộ đình đang hoạt động kinh doanh buôn bán,…

Tạm ngưng thi công, tổ chức họp dân để thông tin về rõ việc nâng đường…

Qua tìm hiểu của phóng viên, đa số các hộ dân ở khu phố 4, phường 10, quận 6 từ trước đến nay cuộc sống ổn định, không gặp vấn đề gì về ngập lụt. "Mỗi khi trời mưa thì có đọng nước một chút rồi cũng rút rất nhanh, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Khi chính quyền khảo sát ý kiến để nâng đường thì mọi người đều có ý kiến là giữ nguyên hoặc nâng lên mức rất thấp", một hộ dân có nhà xây dựng trên tuyến đường 28 cho biết thêm.

Ngoài ra, trong đơn kiến nghị khẩn cấp gửi UBND quận 6, Ban quản lý dự án, Công ty Giao thông Sài Gòn, nêu rõ: vào khoảng tháng 9/2019, các hộ dân ở đây có nhận được "Phiếu lấy ý kiến người dân" về việc nâng cao độ mặt đường số 28 lên trung bình so với hiện trạng là 0,45 - 0,86m.

TP.HCM: Hàng chục hộ dân bức xúc đòi ngưng thi công nâng đường tại quận 6 - Ảnh 2.

Đơn kiến nghị của người dân.

Lúc này, hầu hết người dân đều kiến nghị là chỉ nên nâng cao độ mặt đường trung bình so với mặt đường là 0,45m, tính từ tim đường. Nhưng không biết tại sao đến nay thì tuyến đường dự kiến được nâng lên quá cao so với hiện tại và nhu cầu của người dân.

Các hộ dân ở đây đang rất mong có một buổi họp giữa chính quyền và người dân để nắm được thông tin cụ thể về mức nâng cao độ mặt đường cụ thể là bao nhiêu.

"Hiện tại chúng tôi đang rất hoang mang là không biết dự án sẽ nâng cao độ mặt đường là 0,45m hay 0,86m. Bởi việc nâng cao mặt đường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu, cũng như kiến trúc của nhà chúng tôi. Do đó, chúng tôi cần phải được biết rõ con số cụ thể để chúng tôi còn tính toán cho việc nâng nền nhà sau khi mặt đường được nâng cao", trong đơn kiến nghị khẩn cấp của người dân ghi rõ.

Trao đổi với phóng viên, chủ nhà số 57 đường 28 cho biết, ở thời điểm hiện tại, khu vực đường 28 này đã hết ngập nên việc nâng cấp đường của dự án cần xem xét kỹ về mức nâng độ cao cho phù hợp với từng đoạn đường.

Bởi nếu mặt đường được nâng quá cao thì tất cả các nhà ở 2 bên đường bỗng nhiễn sẽ biến thành hầm, bởi cốt nền nhà thấp hơn mặt đường. Biện pháp khắc phục cho trường hợp này sẽ là nâng cốt nền nhà lên cao cho bằng mặt đường để tránh nước mưa từ ngoài đường tràn vào.

Tuy nhiên, hầu hết các căn nhà tại khu phố này đều là những căn nhà được được xây dựng kiên cố từ rất lâu. Đồng thời cũng phù hợp với quy hoạch và kiến trúc của thành phố, nên nếu mặt đường bị nâng lên quá cao thì nhà của các hộ dân sẽ bị phá vỡ về mặt kiến trúc.

"Điều này không những ảnh hưởng đến kinh tế của các hộ dân, mà còn làm tốn kém kinh phí của Nhà nước. Nên chúng tôi rất mong Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 6, cùng các cơ quan chức năng xem xét tạm ngừng thi công công trình, đồng thời công bố rõ về việc nâng cao độ mặt đường số 28 cho người dân chúng tôi được biết", ông Tài, Tổ trưởng dân phố tổ 40 nói.