Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Đã chi xong tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

(Dân sinh) - Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, hiện thành phố đã có trên 543.300 người (100%) bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 được nhận hỗ trợ số tiền trên 595 tỉ đồng.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ và Nghị quyết 02 của UB TP.HCM về việc hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đến nay, đã có trên 543.300 người (100%) bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố được nhận hỗ trợ số tiền trên 595 tỉ đồng.

Trong đó, đã hỗ trợ cho người lao động phải tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở 1.927 doanh nghiệp với số tiền hơn 58 tỉ đồng.

Cụ thể, hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của HĐND TPHCM (1 triệu đồng/người/tháng) là trên 54.600 người số tiền hơn 54,6 tỉ đồng; hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính Phủ (1,8 triệu đồng/người/tháng) là gần 1.900 người số tiền hơn 3,4 tỉ đồng; hỗ trợ cho gần 1.050 người lao động bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 1,05 tỉ đồng.

TP.HCM: Đã chi xong tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Thành phố cũng đã hỗ trợ cho trên 13.060 giáo viên mầm non ở các trường ngoài công lập phải nghỉ việc không hưởng lương trên 13,06 tỉ đồng

Ngoài ra, thành phố cũng đã hỗ trợ cho trên 13.060 giáo viên mầm non ở các trường ngoài công lập phải nghỉ việc không hưởng lương trên 13,06 tỉ đồng, hỗ trợ gần 183.650 người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm gần 183,65 tỉ đồng. Đã giải quyết cho 1.347/1.347 hộ kinh doanh (đạt 100%), số tiền: 1.347.000.000 đồng.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM, cho biết  thành phố cũng đã hoàn thành 100% công tác hỗ trợ cho 267.360 người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo số tiền gần 318 tỉ đồng và hỗ trợ trên 20.370 người bán vé số gần 20,2 tỉ đồng.