Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Diễn tập xử lý tình huống khi “giang hồ đại náo bệnh viện”

(Dân sinh) - Ngày 30/11, Sở Y tế TPHCM phối hợp với Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng Công an quận Bình Thạnh tổ chức buổi thực hiện diễn tập xử lý tình huống khi bị giang hồ quậy phá và hành hung nhân viên y tế.

Lao động đưa tin, kịch bản của buổi diễn tập bắt nguồn từ việc 2 nhóm giang hồ xảy ra hỗn chiến. Trong lúc hai bên ẩu đả, 2 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong khi các bác sĩ đang khẩn trương cứu chữa người bệnh thì 2 nhóm giang hồ tiếp tục theo tới tận bệnh viện ẩu đả, truy sát lẫn nhau.

Thời điểm này, bệnh viện sẽ kích hoạt quy trình báo động khẩn cấp (Code grey) tới lực lượng công an quận, phường và toàn bệnh viện để huy động lực lượng ứng phó. Chỉ vài phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt trấn áp các đối tượng gây rối, đưa về trụ sở công an làm việc.

TP.HCM: Diễn tập xử lý tình huống khi “giang hồ đại náo bệnh viện” - Ảnh 1.

Hình ảnh diễn tập

Theo Infonet đưa tin, TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: khoa Cấp cứu của bệnh viện thường xuyên tiếp nhận cấp cứu cả ngày lẫn đêm, không phân biệt đối tượng. Trước đây, đã có những tình huống các nhóm giang hồ tìm nhau giải quyết tại Khoa Cấp cứu đã gây lo lắng cho bệnh viện và ngành y tế. Việc triển khai Code grey đã khiến không chỉ nhân viên y tế mà cả người bệnh cũng cảm thấy an toàn và yên tâm hơn.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Sở sẽ tiếp tục tập huấn cho các bệnh viện để trong thời gian tới triển khai mô hình Code grey tại tất cả các bệnh viện trong thành phố.

Trước đó, nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự đã xảy ra trong các bệnh viện ở TPHCM. Điển hình ngày 17.11, bệnh nhân C. bị nhiều thương tích được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định (phường 7, quận Bình Thạnh, TPHCM). Trong lúc các bác sĩ đang cứu chữa cho bệnh nhân này, một nhóm khoảng 10 người cầm hung khí xông vào phòng cấp cứu, tiếp tục chém tới tấp anh C gây ra cảnh tượng náo loạn.