Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Đột nhập vào nhà đại gia cuỗm tiền vàng rồi gửi hết cho vợ

(Dân sinh) - Đối tượng Nguyễn Hoàng Nguyện đột nhập vào nhà của một đại gia ở TP.HCM trộm nhiều tài sản rồi gửi cho vợ.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Hoàng Nguyện (40 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, chiều ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết) sau khi đi chơi về nhà tại đường Lê Văn Sỹ (quận 3), ông T.Q.Đ. (50 tuổi) phát hiện nhà bị kẻ trộm đột nhập lấy đi số tài sản lớn.

Ông Đ. trình báo bị mất 6 sợi dây chuyền vàng, lắc vàng, đồng hồ hàng hiệu, đôi bông tai kim cương, nhẫn kim cương, tiền và ngoại tệ. Ước tính tổng số tiền mất trên 1 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng Nguyên tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Hoàng Nguyên tại cơ quan điều tra.

Ngay khi nhận tin báo, Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của ông Đ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định Nguyện là kẻ trộm nên tổ chức truy xét. Đến ngày 9/2 trinh sát Công an quận 3 đã bắt giữ được nghi can Nguyện.

Tại cơ quan điều tra, Nguyện đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Nguyện thừa nhận, tối 1/2 (tức mùng 1 Tết) Nguyện đi xe gắn máy rời nhà ở quận Gò Vấp. Đến đường Lê Văn Sỹ (quận 3), Nguyện xuống xe đi bộ lòng vòng và phát hiện nhà ông Đ. vắng nhà nên đột nhập. Nguyện leo sang nhà hàng xóm, phá cửa kính trên lầu để vào trong. Nguyện lấy đi số tài sản lớn và đón xe về nhà ở quận Gò Vấp để ngủ.

Sáng mùng 4 Tết, Nguyện đem vàng, ngoại tệ bán cho một người ở chợ Nhật Tảo, quận 10 được 174 triệu đồng. Còn lại số vòng vàng nữ trang, đồng hồ… Nguyện giữ để tặng vợ. Phần lớn số tiền bán vàng, ngoại tệ và số tiền mặt trộm được, Nguyện gửi vào tài khoản của vợ, chỉ giữ lại số ít để tiêu xài.