Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM dự kiến chi 30 tỉ đồng hỗ trợ cho người lao động trong Tháng Công nhân

(Dân sinh) - Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM, trong Tháng Công nhân lần thứ 15 và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023, TP.HCM dự kiến chi 30 tỉ đồng để hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Ngày 22/4, LĐLĐ TP.HCM tổ chức Chương trình Khai mạc Tháng công nhân lần thứ 15 và Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2023. 

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, Tháng công nhân là ngày hội của đoàn viên, người lao động, đây cũng là đợt cao điểm các cấp công đoàn huy động mọi nguồn lực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại chương trình.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại chương trình.

"Thành ủy Thành phố mong muốn các cấp công đoàn Thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động đón nhận. Các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, các cấp chính quyền nâng cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành, quan tâm xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân", Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh. 

Theo LĐLĐ TP.HCM, trọng tâm các hoạt động trong Tháng Công nhân lần thứ 15 là các cấp công đoàn Thành phố sẽ tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, phụ cấp độc hại và điều kiện về ATVSLĐ.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM tặng quà công nhân khó khăn.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM tặng quà công nhân khó khăn.

Ngoài ra, các cấp công đoàn sẽ tổ chức các hoạt động "Cảm ơn người lao động"; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; phát động Chương trình "Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên", hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ gắn với hoạt động Tháng Công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028,... 

Tại buổi khai mạc, LĐLĐ TP.HCM đã tặng 100 phần quà cho đoàn viên, người lao động nỗ lực, vượt khó với giá trị 1 triệu đồng/người.

Cũng theo LĐLĐ TP, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân lần thứ 15 dự kiến 30 tỉ đồng.