Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM khánh thành 2 trung tâm điều hành thông minh của ngành giáo dục và y tế

(Dân sinh) - Theo đó, trung tâm điều hành thông minh cùa ngành giáo dục và y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam, được đặt tại trụ sở Sở Y tế TP.HCM để đưa ra cảnh báo, giải pháp kịp thời cho người dân về tình hình dịch bệnh.

Sáng ngày 11/2, UBND TP.HCM phối hợp cùng Sở Y tế TP.HCM ra mắt mô hình Trung tâm điều hành Y tế thông minh. Đây là trung tâm điều hành y tế thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam, được đặt tại trụ sở Sở Y tế TP.HCM.

Trung tâm điều hành y tế thông minh sẽ giúp nắm bắt, cập nhật từng phút số ca nhiễm bệnh nCoV và tình hình sức khỏe của bệnh nhân thay cho những báo cáo bằng giấy.

Trung tâm điều hành y tế thông minh sẽ đưa thêm vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm đưa ra những dự báo, cảnh báo xu hướng bệnh tật trên thế giới cũng như tại Việt Nam, đồng thời kết nối với các chuyên gia, bác sĩ trong nước và hơn 100 bệnh viện tại 12 quốc gia trên thế giới, thực hiện chuyển giao công nghệ giúp ngành y tế TP nâng cao chất lượng đội ngũ và phục vụ.

Hiện, Trung tâm điều hành y tế thông minh đã triển khai thí điểm 12 hợp phần gồm: Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo thông minh; Hệ thống chỉ đạo điều hành thông minh; Hệ thống quản lý và tổ chức cuộc họp; Hệ thống quản lý lịch làm việc; Hệ thống quản lý văn bản; Hệ thống giám sát thời gian thực qua hệ thống camera có áp dụng trí tuệ nhân tạo; Tích hợp hệ thống khảo sát hài lòng người bệnh, khảo sát người bệnh nội trú; Hệ thống phân tích báo chí và mạng xã hội; Tích hợp với dịch vụ hành chính công; Kết nối với Trung tâm cấp cứu 115; Hệ thống telemedicine và Hệ thống giám sát dịch Corona.

TP.HCM khánh thành 2 trung tâm điều hành thông minh của ngành giáo dục và y tế - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM dự lễ khởi động Trung tâm điều hành Y tế thông minh. Ảnh: Quang Huy.

Ngoài ra, trung tâm sẽ kết nối tổng hợp số liệu từ các phòng, ban các bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc. Bện cạnh đó, kết nối với 48 camera của 8 bệnh viện kèm theo phân tích trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quá tải cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh Corona, nhận dạng trộm cắp, khảo sát không hài lòng và trải nghiệm người bệnh nội trú,...

Theo ông Nguyễn Ngọc Duy, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế TP.HCM), trong đợt dịch cúm do chủng mới của virus nCoV, hệ thống sẽ cập nhật thường xuyên và hiển thị tình trạng 47 bệnh viện trên toàn thành phố, khả năng thu nhận bệnh nhân. Bên cạnh đó, số bệnh nhân dương tính, nghi ngờ nhiễm virus corona tại Việt Nam và thế giới cũng được thông tin đến lãnh đạo và cán bộ của Sở.

Đại diện Sở Y tế cho biết trong giai đoạn thử nghiệm, trung tâm này sẽ phục vụ việc điều phối bệnh nhân theo số giường bệnh, phục vụ công tác hội chẩn, lấy ý kiến người bệnh và khảo sát độ hài lòng của bệnh nhân khám chữa bệnh. Ngoài ra, với trí tuệ nhân tạo, các camera tích hợp cảm biến còn có khả năng nhận diện những hành động xấu tại khu vực bệnh viện, phòng khám như móc túi, cướp giật, hành hung người bệnh, y bác sĩ và thiết lập hệ thống barie ảo tại phòng mổ, khu vực cách ly.

Với việc ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ truyền các số liệu, dữ liệu tới thiết bị cá nhân của đội ngũ lãnh đạo ngành y, cán bộ của sở y tế giúp rút ngắn thời gian kết nối. Hệ thống cũng cập nhật các tiêu chuẩn, xu hướng của ngành y thế giới để tuyển chọn, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ y tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá rất cao những về việc ngành y tế TP đã chủ động trong việc nắm bắt và cập nhật công nghệ thông tin đưa vào ứng dụng trong công tác chỉ đạo, điều hành. 

"Trung tâm điều hành y tế thông minh này sẽ giúp ngành y TP phát huy hết hiệu quả của cơ sở vật chất vốn có. Ông hy vọng trong tương lai, người bệnh không cần đến bệnh viện cũng có thể lựa chọn bệnh viện, giờ khám, y bác sĩ chữa trị cho mình. Và trung tâm hoạt động sẽ góp phần giám sát và phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp", ông Nhân chia sẻ.

Sáng cùng ngày, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh gồm một số hợp phần như: Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo bằng công cụ thông minh, trực tuyến; Hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành bằng các công cụ thông minh; Quản lý và tổ chức các cuộc họp thông minh; Quản lý lịch làm việc; Tích hợp và triển khai hệ thống quản lý văn bản thông minh; Hệ thống giám sát qua camera trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Cập nhật các thông tin mới nhất về ngành, tạo hệ sinh thái trực tuyến phục vụ việc soạn giảng, nghiên cứu của thầy và hoạt động tự học của trò, tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập…

TP.HCM khánh thành 2 trung tâm điều hành thông minh của ngành giáo dục và y tế - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ở giai đoạn triển khai thí điểm sẽ thực hiện tại hai quận gồm quận 1, quận 12 và 5 trường THPT gồm 2 trường THPT chuyên (Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa) và 3 trường theo mô hình tiên tiến hội nhập (Nguyễn Du, Nguyễn Hiền và Lê Quý Đôn).