Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM lắp cửa van khổng lồ nặng 460 tấn tại "siêu" dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Hai cửa van khổng lồ nặng 460 tấn lắp tại cống ngăn triều Cây Khô, được xem là cửa van ngăn triều lớn nhất nước hiện nay.

Ngày 22/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã phát lệnh lắp cửa van tại cống ngăn triều Cây Khô (huyện Nhà Bè, TP.HCM), thuộc "siêu" dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Hai cửa van khổng lồ nặng 460 tấn tại đây được xem là cửa van ngăn triều lớn nhất nước hiện nay.

TP.HCM lắp cửa van khổng lồ nặng 460 tấn tại siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: K.H

Cống ngăn triều Cây Khô là cống ngăn triều lớn, với khẩu độ 80 m, quy mô 3 trụ pin, 2 cửa van cống, 1 âu thuyền và 1 khu nhà quản lý. Hạng mục được triển khai trên sông Cần Giuộc, kết nối giữa huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè.

Cửa van là hạng mục rất quan trọng của cống, giúp điều tiết lượng nước từ các sông vào bên trong. Thời gian lắp một cửa van vào vị trí từ 70-90 ngày. Cống ngăn triều sẽ mở cửa tiêu nước khi mực nước trong kênh lớn hơn ngoài sông, đóng cửa khi nước sông lớn hơn trong kênh và không ảnh hưởng đến giao thông thủy.

Tại lễ lắp đặt, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, dự án đã trải qua nhiều khó khăn như khó khăn về vốn, mặt bằng, việc tổ chức thi công ban đầu... Song, với sự nỗ lực của nhà đầu tư và sở ngành, quận huyện, các khó khăn cơ bản đã được giải quyết.

Theo ông Hoan, để dự án về đích đúng hẹn, sắp tới thành phố phải phê duyệt phương án tổ chức, vận hành hệ thống cống; kiểm tra, kiểm toán để đánh giá quá trình đầu tư dự án làm cơ sở kết toán; chuẩn bị đề án tổ chức đấu thầu chọn đơn vị tư vấn, quản lý dự án; xây dựng danh mục các khu đất để thanh toán cho nhà đầu tư và chuẩn bị các kịch bản cụ thể ứng phó việc ngập cục bộ ở ven sông khu vực phía Nam khi dự án hoạt động.

TP.HCM lắp cửa van khổng lồ nặng 460 tấn tại siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam Nguyễn Tâm Tiến. Ảnh: K.H

Theo ông Nguyễn Tâm Tiến (Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam, nhà đầu tư dự án), dự án đã đạt 87-88% khối lượng, dự kiến đến tháng 12 sẽ đưa vào vận hành. Ông Tiến cho biết, Trung Nam cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng công trình trong 5 năm, dù theo hợp đồng nhà đầu tư chỉ có trách nhiệm bảo hành 3 năm.

Dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

TP.HCM lắp cửa van khổng lồ nặng 460 tấn tại siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng - Ảnh 4.

Cống ngăn triều Cây Khô. Ảnh: TNG

Công trình sau khi hoàn thành giúp thành phố chủ động điều tiết hạ thấp mực nước ở các kênh rạch, cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị và tạo cảnh quan môi trường cho khu vực.

Dự án được triển khai với quy mô 7 hạng mục gồm 6 cống ngăn triều lớn là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh với các cống nhỏ khẩu độ dưới 10 m. Địa điểm xây dựng thuộc quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2019 nhưng gặp nhiều vướng mắc nên bị đình trệ.