Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu, cây xanh đổ sập đè 4 người thương vong

(Dân sinh) - Chìều 13/6, trận mưa dông kéo dài hơn 2 tiếng khiến hàng loạt tuyến đường ở các quận 2, Thủ Đức, Bình Thạnh, Tân Phú, Gò Vấp… ngập sâu trong nước, cây xanh ngã đổ, gãy cành đè 4 người thương vong.

Thông tin trên VTV.vn, khoảng 14h ngày 13/6, trong cơn mưa dông, nhiều nhánh cây có đường kính lớn của một cây xanh trên đường 3/2 (quận 10) bị ngã gãy đổ xuống đường, đè trúng 2 thanh niên đi xe máy khiến cả 2 bị thương, trong đó 1 người bị gãy tay. Người dân và lực lượng địa phương đã nhanh chóng đưa những người gặp nạn đi bệnh viện sơ cấp cứu.

Tại hiện trường, nhánh cây có đường kính khoảng 20cm dài hơn 4m nằm chắn ngang đường. Nhánh cây sau đó được người dân kéo lên vỉa hè để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua.

TP.HCM: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước và cây xanh đổ sập đè 4 người thương vong - Ảnh 1.

Cây xanh gãy cành rơi xuống đè người đi đường thiệt mạng.

Người lao động đưa thông tin, tối 13/6, ông Võ Văn Tiến, Chánh Văn phòng UBND Quận 10, TP.HCM xác nhận một cây xanh trên đường Tô Hiến Thành, phường 15, Quận 10 đã gẫy nhánh trong cơn mưa lớn, khiến 1 người đi đường tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng Quận 10 đã có mặt để tiến hành xử lý. "Cây xanh trên được đánh số, thuộc quản lý của TP", ông Võ Văn Tiến cho hay.

Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên diện rộng, khoảng 15h, một cây xanh trên đường Lê Duẩn (Quận 1) cũng bị gãy một nhánh lớn, rơi xuống đường, may mắn không xảy ra thương vong.

Tại Trường Tiểu học Vành Khuyên (đường Nguyễn Tư Nghiêm, Quận 2), một cây phượng vĩ trước cổng bị bật gốc đổ vào trong sân trường. May mắn, do hôm nay là thứ 7, học sinh nghỉ học nên không có ai bị thương.

TP.HCM: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước và cây xanh đổ sập đè 4 người thương vong - Ảnh 2.

Xe máy ngã lật ngang, trôi bồng bềnh trên đường ngập trước sự bất lực, luống cuống níu giữ lại phương tiện của người dân.

Tại đường Độc Lập (quận Tân Phú), gió lớn khiến một cây trước số nhà 290 bị bật gốc ngã ra đường đè trúng 1 người đang đi xe máy khiến người này bị thương nặng. Người dân xung quanh khu vực đã hỗ trợ đưa người bị nạn lên xe cấp cứu đến bệnh viện.

Cơn mưa kéo dài cũng làm hàng loạt tuyến đường ở các Quận 2, Thủ Đức, Bình Thạnh, Tân Phú, Gò Vấp... bị ngập sâu trong nước.

Một trong những điểm ngập nặng là đường Phan Anh (quận Tân Phú) ngập sâu khiến các phương tiện như bơi trong dòng nước, hàng trăm phương tiện bị chết máy, người dân bì bõm dắt xe qua điểm ngập để về nhà. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, nước trên đường vẫn chưa rút hết khiến người dân di chuyển hết sức khó khăn.

Tại các tuyến đường Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức) và Nguyễn Duy Trinh (Quận 2), nước ngập sâu từ 30 - 40cm, có nơi ngập lên tới 1m khiến hàng loạt xe lưu thông bị chết máy phải bì bõm dắt bộ trên đường.

Đặc biệt, trên đường Nguyễn Duy Trinh, mưa lớn khiến nước chảy xiết làm giao thông bị tê liệt, ở một số đoạn nước ngập gần lút bánh xe máy. Nhiều người đi xe máy cố chạy khiến những người khác bị ngã do nước tạo sóng mạnh. Nhiều xe ô tô phải quay đầu để đi đường khác.

Tại đường liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), nước mưa không kịp rút khiến nhiều tuyến ngõ xung quanh khu vực này thành sông, nhiều chỗ ngập sâu 50 - 60cm, nước tràn vào nhà các hộ dân xung quanh làm hư hại tài sản.

Theo chia sẻ từ phía người dân, tại khu vực này mỗi khi mưa lớn là ngập rất lâu do hệ thống thoát nước không đảm bảo, tắc nghẽn cống; mỗi lần ngập là nước tràn vào nhà làm hư hỏng hết đồ đạc khiến người dân rất khổ sở nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp nâng cấp đường.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của của bão số 1 trên khu vực Đông Bắc của Biển Đông, ngày 14/6, Nam bộ có mưa dông xảy ra trên diện rộng, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông có nguy cơ kèm theo gió giật mạnh, lốc, sét. Trong đó, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo người dân đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp và ở đô thị; rủi ro thiên tai ở cấp độ 1.