Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Mưa, nắng thất thường

Cơn mưa lớn vào buổi sáng chỉ kịp làm TP.HCM dịu mát được một khoảng thời gian ngắn trước khi trở lại với không khí oi bức, gay gắt quen thuộc khi nắng lên và nhiệt độ tăng cao.

Vào khoảng 6h sáng, cơn mưa lớn trên diện rộng đã trút xuống nhiều khu vực ở TP.HCM như quận Bình Thạnh, quận 4, quận Gò Vấp…

"Cơn mưa vàng" như giải nhiệt cho Sài Gòn khi những ngày qua thời tiết vô cùng oi bức vì nền nhiệt tăng cao.

Sau cơn mưa lớn lúc sáng sớm, người Sài Gòn lại “méo mặt” vì trời nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Mưa làm Sài Gòn dịu mát sau những ngày nắng nóng đổ lửa.

Đa số người đi đường đều kịp chuẩn bị áo mưa.

Sau cơn mưa lớn lúc sáng sớm, người Sài Gòn lại “méo mặt” vì trời nắng nóng gay gắt - Ảnh 3.

Mưa làm nhiều con đường tụ nước.

Theo ghi nhận, vì mưa đổ xuống vào sáng sớm nên người dân khi ra khỏi nhà vẫn kịp chuẩn bị áo mưa. Dù giao thông di chuyển chậm lại, đường phố cũng thông thoáng chứ không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài nhưng thường thấy.

Sau cơn mưa lớn lúc sáng sớm, người Sài Gòn lại “méo mặt” vì trời nắng nóng gay gắt - Ảnh 5.

Sau cơn mưa lớn lúc sáng sớm, người Sài Gòn lại “méo mặt” vì trời nắng nóng gay gắt - Ảnh 6.

Cụ bà thông thả đạp xe sau cơn mưa.

Đến 7h30, mưa dần tạnh. Các tuyến đường ướt sũng dần trở nên khô ráo nhanh chóng khi nắng bắt đầu xuất hiện.

Đến khoảng 10h sáng theo ghi nhận, con phố tại khu vực quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp không còn dấu hiệu của trời mưa trước đó khi nền nhiệt tăng rất cao.

Sau cơn mưa lớn lúc sáng sớm, người Sài Gòn lại “méo mặt” vì trời nắng nóng gay gắt - Ảnh 7.

Sau khi mưa tạnh, nền nhiệt của TP.HCM lại tăng cao.

Sau cơn mưa lớn lúc sáng sớm, người Sài Gòn lại “méo mặt” vì trời nắng nóng gay gắt - Ảnh 8.

Người đi đường sau khi mặc áo mưa giờ lại tiếp tục phải che chắn kỹ lưỡng bằng áo khoác, khẩu trang, mắt kính đen để tránh tia UV chiếu vào người.

Nắng cũng khiến người đi đường mệt mỏi, tấp vào các quán nước ven đường trú chân nhiều hơn.

Sau cơn mưa lớn lúc sáng sớm, người Sài Gòn lại “méo mặt” vì trời nắng nóng gay gắt - Ảnh 9.

Ai cũng đao khẩu trang che mặt kín mít giữa trời nắng.

Vào khoảng 10h sáng ngày 16/5, Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Nam bộ phát lên bản tin thông báo nắng nóng.

Cụ thể trong ngày, áp thấp nóng phía tây tiếp tục mở rộng về phía đông nam, tuy nhiên trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút ra phía đông.

Do vậy, nắng nóng sẽ thu hẹp và giảm cường độ trên khu vực Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 35-36 độ. Rủi ro thiên tai ở cấp độ 1. Đây là tín hiệu vui cho người Sài Gòn khi thời tiết sẽ bớt oi bức hơn những ngày trước đó.