Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: ‘Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững’

(Dân sinh) - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế TP.HCM) vừa thông tin về các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm 59 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2020) với chủ đề "Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững".

Các hoạt động này nhằm tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất nhận thức của cả thệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bổ dân cư trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Bên cạnh đó, các hoạt động cũng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động cộng đồng và truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình mới nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

TP.HCM: ‘Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững’ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Các hoạt động chủ yếu trong tháng hành động gồm: Hội nghị triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm 59 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2020); Tăng cường hoạt động các đề án như: "Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh", "Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh", "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi", "Phòng khám sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình". "Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển" tại huyện Cần Giờ...; Đẩy mạnh thực hiện, hoàn thành kế hoạch phối hợp và hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền về Dân số giữa Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông đại chúng.

Bà Đặng Quỳnh Thư, Vụ trưởng Vụ Phát triển Dân số (Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình)nhận định, mức sinh thấp dẫn đến già hóa dân số, thiếu nguồn nhân lực lao động và ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

"Một khảo sát của chúng tôi gần đây cho thấy, mức thu nhập bình quân tính theo đầu người năm 2019 ở Vùng Kinh tế phát triển nhất nước ta là Đông Nam bộ (trong đó có đầu tàu là TP.HCM) gần 6,3 triệu đồng/người. Ít ai ngờ, gần 93% số người được khảo sát cho biết mức thu nhập này là chỉ mới vượt qua lằn ranh mức sống trung bình. Bởi vì nặng gánh nhất là việc nuôi con ăn học đã chiếm độ 1/2 tổng thu nhập/gia đình", bà Thư dẫn chứng.