Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM nghiên cứu lắp đặt nhà xe lắp ghép để giải quyết ùn tắc khu vực trung tâm

Theo đại diện Sở GTVT, đối với các bãi đỗ xe khu vực trung tâm cũng như một sốt trung tâm thương lại, trường học, khu tập trung đông người, khi tham gia góp ý các chủ trương đầu tư, cũng như thực hiện điều chỉnh quy hoạch, góp ý cấp phép kinh doanh, Sở đều yêu cầu, đề nghị đảm bảo chỗ đỗ xe theo quy chuẩn, đáp ứng nhu cầu thực tế cho cả lực lượng tại chỗ và khách vãng lai.

Chiều 29/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, giải pháp 3 tháng cuối năm và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải chủ trì họp báo.

Trưởng phòng quản lý Khai thác hạ tầng đường bộ Sở GTVT Ngô Hải Đường cho biết, từ đầu tháng 9, khi học sinh đi học trở lại thì tình hình giao thông TP trở nên quá tải.

“Đánh giá tình hình giao thông 6 mức độ thì giao thông hiện tại đã ở mức 5, mức 6, hết sức khó khăn, dòng phương tiện trở nên rối loạn và ách tắc khi có một số sự cố xảy ra. Khi có tai nạn hay xe chết máy, thì giao thông trở nên ách tắc. Vì vậy, việc đỗ xe khu vực trung tâm TP, đặc biệt giờ cao điểm trong thời gian qua được Sở GTVT hết sức chú trọng”, ông Đường thông tin.

Sắp tới Sở GTVT tiếp tục rà soát theo hướng hạn chế việc cấm đỗ xe vào cuối tuần để đảm bảo người dân có thể đi lại vào trung tâm.

Sắp tới Sở GTVT tiếp tục rà soát theo hướng hạn chế việc cấm đỗ xe vào cuối tuần để đảm bảo người dân có thể đi lại vào trung tâm.

Theo đại diện Sở GTVT, đối với các bãi đỗ xe khu vực trung tâm cũng như một sốt trung tâm thương lại, trường học, khu tập trung đông người, khi tham gia góp ý các chủ trương đầu tư, cũng như thực hiện điều chỉnh quy hoạch, góp ý cấp phép kinh doanh, Sở đều yêu cầu, đề nghị đảm bảo chỗ đỗ xe theo quy chuẩn, đáp ứng nhu cầu thực tế cho cả lực lượng tại chỗ và khách vãng lai.

Ông Đường chia sẻ, sắp tới Sở GTVT tiếp tục rà soát theo hướng hạn chế việc cấm đỗ xe vào cuối tuần để đảm bảo người dân có thể đi lại vào trung tâm. Bên cạnh đó, Sở đang phối hợp một số đơn vị nghiên cứu, báo cáo UBND TP cho phép lắp đặt các nhà để xe lắp ghép ở một số khu vực tttp để giải quyết trước mắt việc đỗ xe tại trung tâm TP.