Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Người dân ủng hộ việc xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

(Dân sinh) - Trong 2 ngày (5 - 6/8), lực lượng chức năng nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã đồng loạt triển khai thực hiện quy định xử phạt hành chính các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Sinh, đa số người dân đều chấp hành và ủng hộ quy định trên.

Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân là chính

Lực lượng chức năng TP.HCM ra quân kiểm tra, tuyên truyền người dân đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bên cạnh việc kiểm tra và xử phạt người không đeo khẩu trang, các xe tuyên truyền lưu động cũng đồng loạt phát loa, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Người dân TP.HCM ủng hộ việc kiểm tra, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra và nhắc nhở những người dân không đeo khẩu trang khi ở nơi đông người.

Tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. HCM, qua kiểm tra có một số người dân không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cho biết chưa xử phạt mà chủ yếu chỉ nhắc nhở, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc.

Trong đợt kiểm tra này, tại phường 9, quận 10, 3 trường trường hợp không đeo khẩu trang đã bị lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 200.000 đồng.

Người dân TP.HCM ủng hộ việc kiểm tra, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 2.

Người dân TP.HCM ủng hộ việc kiểm tra, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 3.

Những người dân ra vào khu vực chợ đều được đo thân nhiệt và kiểm tra việc đeo khẩu trang.

Tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, UBND xã phối hợp với lực lượng công an, quân sự, y tế và các đoàn thể xã ra quân chấn chỉnh tình trạng người dân lơ là đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Qua kiểm tra, tổ kiểm tra đã nhắc nhở 20 trường hợp đeo khẩu trang không đúng cách. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng xã Vĩnh Lộc B cũng đã xử lý 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt số tiền 200.000 đồng.

Người dân TP.HCM ủng hộ việc kiểm tra, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 4.

Những trường hợp không đeo khẩu trang được lực lượng chức năng phát khẩu trang để chấp hành tốt quy định.

Tuy bị xử phạt nhưng những người này đều vui vẻ đóng tiền phạt, sau khi bị xử phạt được lực lượng chức năng phát khẩu trang để chấp hành tốt.

"Tôi đã nắm được thông tin TP sẽ xử phạt những người dân không đeo khẩu trang nơi cộng cộng và nơi đông người nhưng vì sáng nay đi vội quá, với lại chủ quan đi gần nên tôi quên đeo khẩu trang. Nay bị xử phạt và được các cán bộ tuyên truyền, tôi sẽ nghiêm túc chấp hành tốt hơn. Tôi sẽ luôn luôn đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ bản thân và những người xung quanh!", anh Lê Xuân Đ. chia sẻ.

Theo ghi nhận, trong đợt này, đa số mọi người đều đã chấp hành tốt quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Phần đông người dân đã hiểu được tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang, cũng như có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng.

Người dân TP.HCM ủng hộ việc kiểm tra, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 5.

Các xe tuyên truyền lưu động cũng đồng loạt phát loa, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Ông Huỳnh Mẫn - Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM), cho biết: "Chúng tôi ra quân, tập trung kiểm tra ở các khu vực công viên, chợ, trường học,… để kiểm tra và nhắc nhở người dân chấp hành tốt việc mang khẩu trang nơi khu vực công cộng. Với những trường hợp đã nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành, chúng tôi sẽ lập biên bản xử phạt. Những người dân quên mang khẩu trang, chúng tôi đã phát khẩu trang cho họ, khi nhận họ đều chấp hành tốt quy định".

Người dân ủng hộ

Sáng 6/8, PV Dân Sinh đã có mặt tai khu vực chung cư, tòa nhà Landmak (quận Bình Thạnh) để ghi nhận việc người dân chấp hành đeo khẩu trang sau khi nghị định xử lí hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng ở TP.HCM có hiệu lực.

Tại đây, đa số người dân đều chấp hành đeo khẩu trang từ trẻ em đến người lớn tuổi và cả người nước ngoài.

Người dân TP.HCM ủng hộ việc kiểm tra, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 7.

Những đứa trẻ đều được bố mẹ đeo khẩu trang khi vui chơi ở nơi công cộng.

An ninh khu vực này cũng được thắt chặt, trường hợp không đeo khẩu trang đều được bảo vệ, người dân xung quanh nhắc nhở liền.

Chị Hồ Thị Kim Ngân (30 tuổi, sống tại chung cư Landmak) dẫn theo 2 con nhỏ mới 3 tuổi đi dạo công viên nhưng cũng không quên đeo khẩu trang cho mình và con nhỏ.

Theo chị, việc đeo khẩu trang là bảo vệ bản thân mình, gia đình mình và cộng đồng xung quanh. Mỗi khi đi ra ngoài, cả gia đình chị đều đeo khẩu trang.

Chị Ngân cho biết rất ủng hộ việc TP.HCM xử lý những người không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

"Tôi rất ủng hộ việc TP xử lí, xử phạt những người không đeo khẩu trang. Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên đó là giải pháp phòng chống dịch hiệu quả", chị Ngân bày tỏ quan điểm.

Người dân TP.HCM ủng hộ việc kiểm tra, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 8.

Gia đình người nước ngoài đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thanh Hải (67 tuổi, cư dân ở chung cư Vinhome) cho biết: "Dịch Covid-19 đang bùng phát và không thể biết được hiện tại những người xung quanh hay bản thân mình có đang mắc phải dịch hay không. Vì vậy, tôi rất ủng hộ việc TP xử phạt người không đeo khẩu trang để họ ý thức bảo vệ".

Người dân TP.HCM ủng hộ việc kiểm tra, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 9.

Người dân đều đeo khẩu trang khi tập thể dục ở công viên.

Chị Trần Hiền Long (quận 3, TP.HCM) chia sẻ, chủ trương bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng của UBND TP.HCM là đúng đắn trong tình hình hiện nay. "Tôi ủng hộ xử phạt thật nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Dịch bệnh đang diễn tiến khó lường, mỗi người không ý thức được nguy cơ  bệnh tật cho mình và cho cả cộng đồng thì thật đáng trách. Đối với trẻ em, nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ xử phạt phụ huynh. Đối với người đeo khẩu trang không đúng cách, nhắc nhở lần đầu, lần thứ hai sẽ phạt", chị Long thẳng thắn.

Theo Nghị định số 176/2013, người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng.

Hồi cuối tháng 3/2020 (trong đợt dịch bệnh Covid-19 đầu tiên), TP.HCM đã tiến hành phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, với mức phạt phổ biến là 200.000 đồng.