Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM, nhiều chính sách chăm lo, hỗ trợ người lao động

(Dân sinh) - Ngày 24/4, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nữ công nhân, viên chức, lao động TP.HCM năm 2022 với chủ đề "Chính sách an sinh xã hội - nhà ở cho công nhân, viên chức, lao động".

Hội nghị được tổ chức với sự tham dự của 100 nữ công nhân, viên chức, lao động đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực trên địa bàn TP như: Y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, công nhân lao động trong và ngoài các khu chế xuất, khu công nghiệp, lực lượng vũ trang…  

Ngoài ra, có hơn 400 nữ công nhân, viên chức, người lao động tham dự chương trình trực tuyến tại 4 điểm cầu: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; UBND Quận 12, Ban quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp TP.HCM. 

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng mong muốn được lắng nghe những góp ý về giải pháp, hiến kế trong xây dựng và thực hiện những chính sách an sinh xã hội và chính sách nhà ở cho công nhân, viên chức.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng mong muốn được lắng nghe những góp ý về giải pháp, hiến kế trong xây dựng và thực hiện những chính sách an sinh xã hội và chính sách nhà ở cho công nhân, viên chức.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, hiện trên địa bàn TP có khoảng 280.000 doanh nghiệp và 460.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể đang hoạt động, sử dụng hơn 4,7 triệu lao động, gồm 2,4 triệu lao động khu vực chính thức và hơn 2,3 triệu lao động tự do, tỷ lệ lao động nữ chiếm 45%.  

Tính đến hết quý 1/2022, số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội là hơn 2,3 triệu người, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 49,5%. Bên cạnh đó, toàn TP hiện có 20.000 tổ chức công đoàn với 1,5 triệu đoàn viên, trong đó, đoàn viên nữ chiếm 52%. Số đoàn viên công đoàn trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao là 280.000 người, tỷ lệ đoàn viên nữ chiếm 60%. 

Thời gian qua TP cũng đã có nhiều chính sách chăm lo, hỗ trợ người lao động. Cụ thể, với chủ trương phát triển nhà ở xã hội, sau 15 năm, TP đã đưa vào sử dụng 31 dự án nhà ở xã hội với 1,55 triệu m2 sàn, tương ứng 18.800 căn hộ. Trong đó, giai đoạn 2016 - 2020, đã có 19 dự án nhà ở xã hội hoàn thành và đưa vào sử dụng, cung ứng cho thị trường 1,19 triệu m2 sàn, tương ứng 14.900 căn hộ. 

Với chủ trương phát triển nhà ở xã hội, sau 15 năm, TP.HCM đã đưa vào sử dụng 31 dự án nhà ở xã hội với 1,55 triệu m2 sàn, tương ứng 18.800 căn hộ.

Với chủ trương phát triển nhà ở xã hội, sau 15 năm, TP.HCM đã đưa vào sử dụng 31 dự án nhà ở xã hội với 1,55 triệu m2 sàn, tương ứng 18.800 căn hộ.

Ông Dũng cho biết thêm, thời gian qua, trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, HĐND TP đã ban hành các chính sách về an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, suy giảm thu nhập.  Các gói hỗ trợ của TP đã góp phần an dân, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài, đồng thời góp phần để công tác phòng chống dịch được thực hiện hiệu quả. Theo đó, TP đã thực hiện hỗ trợ cho 8.487.814 đối tượng với hơn 9.865 tỷ đồng. 

“Trong năm 2022, TP.HCM tiếp tục nghiên cứu đề ra các chính sách cụ thể để thúc đẩy kinh tế - xã hội TP phát triển, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”.

Nhằm nắm bắt nhu cầu nhà ở của nữ công nhân, viên chức, lao động TP, Ban Đô thị HĐND TP phối hợp Liên đoàn Lao động TP, Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức phiếu khảo sát trực tuyến về nhu cầu nhà ở từ ngày 12/4 - 17/4/2022.

Theo đó, đã có 40.950 nữ công nhân, viên chức, lao động tham gia khảo sát. Trong đó lực lượng cán bộ, công chức, viên chức chiếm 58%; công nhân chiếm 28%.

Đối với nhà ở, có 41% đang ở nhà thuê; 36% ở chung với gia đình; chỉ có 17% có nhà ở tại TP. Về nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội, có 64% có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội; 70% có nhu cầu mua nhà cho từ 3 đến 4 người ở; 81,4% có nhu cầu mua nhà với diện tích từ 50 - 70m2….

Với khả năng trả nợ, 76% có thể trả trước dưới 500 triệu đồng khi thực hiện vay vốn để mua nhà; 53% lựa chọn thời hạn vay từ 10 đến dưới 15 năm. Về giá trị nhà, 36% lựa chọn mua nhà từ 0,5 tỷ đến dưới 1 tỷ; 34% lựa chọn mua nhà từ 1 tỷ đến dưới 1,5 tỷ  đồng.