Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM tạo mọi điều kiện để người ăn xin ổn định cuộc sống

(Dân sinh) - Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vận động người dân TP.HCM không cho tiền trực tiếp các đối tượng xin ăn.

UBND TP.HCM mới có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác giải quyết tình trạng người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng trên địa bàn. Trong đó, có giải pháp vận động người dân không cho tiền trực tiếp các đối tượng xin ăn...

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua, các quận huyện và TP. Thủ Đức đã quan tâm, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết tình trạng người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng người lang thang xin ăn tại các khu vực tập trung đông người, đặc biệt tại các khu vực đền, chùa, miếu, chợ truyền thống, ngoại thành và tình trạng người xin ăn giả dạng (bệnh, bán vé số, bán kẹo cao su, một số đối tượng là người khuyết tật, người cao tuổi bán tăm bông...), lợi dụng trẻ em để xin ăn, giả dạng tu hành đi khất thực... có xu hướng tăng dần.  

UBND TP.HCM vận động người dân TP.HCM không cho tiền trực tiếp các đối tượng xin ăn.

UBND TP.HCM vận động người dân TP.HCM không cho tiền trực tiếp các đối tượng xin ăn.

Từ đó,  UBND TP.HCM yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện và tập trung người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng; hỗ trợ tạo điều kiện đào tạo nghề và giới thiệu việc làm đối với các trường hợp khó khăn có nguy cơ đi lang thang, đi xin ăn, sinh sống nơi công cộng hoặc những đối tượng hồi gia, hội nhập cộng đồng từ các trung tâm bảo trợ xã hội; tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững và có kế hoạch cụ thể trợ giúp các đối tượng này. 

UBND TP.HCM cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân không cho tiền trực tiếp các đối tượng xin ăn và hướng dẫn người dân giúp đỡ thông qua các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức từ thiện xã hội địa phương; UBND phường, xã, thị trấn cần phối hợp hỗ trợ các tổ chức và cá nhân trong hoạt động từ thiện để đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị tại địa phương... 

"Tăng cường quản lý, rà soát các khu vực tập trung nhiều đối tượng tạm trú, lưu trú ngắn hạn có nhiều người cao tuổi, trẻ em không có người thân đi cùng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hạn chế tình trạng chăn dắt hoặc lợi dụng các đối tượng yếu thế để trục lợi; thông tin số điện thoại tiếp nhận tin báo về người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng", UBND TP.HCM nêu rõ.