Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM tập trung quản lý người ăn xin, người sinh sống lang thang trên địa bàn để tránh lây nhiễm Covid-19

(Dân sinh) - UBND TPHCM đã có văn chỉ đạo các sở ngành, chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận huyện khẩn trương tập trung quản lý người ăn xin, người sinh sống lang thang trên địa bàn TP. Mục đích là thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch, đồng thời tập trung quản lý, chăm sóc y tế, nuôi dưỡng người lang thang, ăn xin không có nơi cư trú ổn định.

Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải cho biết, ngày 23/8, UBND TPHCM đã có văn chỉ đạo các sở ngành, chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận huyện khẩn trương tập trung quản lý người ăn xin, người sinh sống lang thang trên địa bàn TP. Mục đích là thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch, đồng thời tập trung quản lý, chăm sóc y tế, nuôi dưỡng người lang thang, ăn xin không có nơi cư trú ổn định.

Về phương thức thực hiện, UBND TP giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức cao điểm tuần tra, kiểm tra lập hồ sơ, tập trung người ăn xin, lang thang nơi công cộng trên địa bàn, nhất là ở công viên, trước hiên nhà và cầu bộ hành và các tuyến giao lộ lớn trên địa bàn giáp ranh.

TP.HCM tập trung quản lý người ăn xin, người sinh sống lang thang trên địa bàn để tránh lây nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin tại họp báo. Ảnh: Khang Minh

Tại cuộc họp, đại diện Sở LĐ-TB&XH cho biết, sẽ thực hiện khai báo y tế, xác định tình trạng sức khỏe của người ăn xin, lang thang và tổ chức test nhanh trước khi tập trung và chuyển cho các cơ sở bảo trợ xã hội. Trường hợp âm tính thì tiếp nhận vào 2 Trung tâm hỗ trợ xã hội ở quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức. Trường hợp họ dương tính thì tiếp nhận vào khu cách ly, điều trị của các quận, huyện.

Đối với trường hợp người lang thang có sử dụng ma túy có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì chuyển vào Trung tâm cách ly tập trung F0 Bình Triệu (quận Bình Thạnh). Đối tượng nặng thì chuyển vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi để được chăm sóc, điều trị.

Trong ngày 24/8, TP tiếp nhận 100 trường hợp người ăn xin, người sinh sống lang thang, lũy kế từ 11/7 đến nay là 205 người.

Đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, TP đã tiếp nhận nhiều loại mặt hàng như nhu yếu phẩm, rau củ, gạo, dầu ăn, đường, nước tương… của các doanh nghiệp và các mạnh thường quân.

TP đã phân phối 100 phần quà, trong đó thông qua phản ánh Tổng đài là 55 phần quà; qua Tổng đài Mặt trận 45 phần.

Về việc triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ 2 triệu túi an sinh (300.000 đồng/phần) cho người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, đến ngày 23/8/2021, Trung tâm an sinh đã phối hợp các đơn chuyển về quận, huyện để phân bổ 347.000 phần quà đến hộ khó khăn.

TP.HCM tập trung quản lý người ăn xin, người sinh sống lang thang trên địa bàn để tránh lây nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải thông tin về công tác an sinh tại TP. Ảnh: Khang Minh

Hơn 20.000 chủ nhà trọ đã miễn, giảm giá thuê cho 273.728 phòng trọ với số tiền 158.099.971.000 đồng.

Tính đến nay, TP đã có 178 các mô hình, giải pháp hay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn gồm 109 bếp ăn từ thiện, 59 gian hàng 0 đồng, 7 ATM gạo, 2 chuyến xe gạo nghĩa tình, 1 tủ lạnh cộng đồng.

Lũy kế từ ngày 15/8/2021 đến 23/8, TP đã tiếp nhận và phân phối số tiền 53 tỷ 212 triệu đồng. Trong đó, đã tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế bảo hộ… trị giá hơn 15.138.697.000 đồng và phân phối đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19, 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện, lực lượng công an thành phố trị giá 8.218.512.000 đồng.

TP.HCM tập trung quản lý người ăn xin, người sinh sống lang thang trên địa bàn để tránh lây nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

Tính đến nay, TP đã có 178 các mô hình, giải pháp hay đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn gồm 109 bếp ăn từ thiện, 59 gian hàng 0 đồng, 7 ATM gạo, 2 chuyến xe gạo nghĩa tình, 1 tủ lạnh cộng đồng.

Liên quan đến việc phân bổ 71.000 tần gạo mà Chính phủ phân bổ cho TPHCM theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg, Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải cho biết UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 3037 giao cho UBND TP Thủ đức và 21 quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Cục Dự trữ nhà nước khu vực TPHCM để triển khai tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia

Cụ thể, Đợt 1 đã tiếp nhận 14.549 tấn, thời gian thực hiện giao nhận đảm bảo trước 6/9 tại trụ sở UBND các TP, quận huyện.