Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Thêm một Quận nhiều tuần đạt cấp độ 1 - vùng xanh

Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng thông tin, quận đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh trước ngày 30/9, đến nay, đã nhiều tuần quận đạt cấp độ 1 theo đánh giá cấp độ dịch. Đây là kết quả từ sự ủng hộ của nhân dân và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng thông tin, quận đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh trước ngày 30/9, đến nay, đã nhiều tuần quận đạt cấp độ 1 theo đánh giá cấp độ dịch. Đây là kết quả từ sự ủng hộ của nhân dân và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Về những nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống dịch xoay quanh nhiệm vụ chính: tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, TP, sự hỗ trợ của các sở ban, ngành, TP giúp địa phương làm tốt nhiệm vụ của mình; Ban chỉ đạo quận sâu sát, nắm bắt tình hình, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, huy động lực lượng tối đa tham gia vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; Thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin, xét nghiệm, khoanh vùng đúng trọng tâm, trọng điểm… Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức người dân.

Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng thông tin, quận đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh trước ngày 30/9, đến nay, đã nhiều tuần quận đạt cấp độ 1 theo đánh giá cấp độ dịch. Ảnh: Linh Nhi.

Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng thông tin, quận đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh trước ngày 30/9, đến nay, đã nhiều tuần quận đạt cấp độ 1 theo đánh giá cấp độ dịch. Ảnh: Linh Nhi.

Thông tin về ca nhiễm biến chủng Omicron cư trú tại Gò Vấp, ông Dũng cũng cho hay, người này cư trú trên địa bàn quận nhưng trong 10 ngày qua, sau khi đón người nhập cảnh về nước thì ở quận Bình Thạnh nên không tiếp xúc với ai ở quận Gò Vấp. Tuy nhiên, quận cũng đã triển khai lực lượng theo dõi dấu hiệu dịch của các gia đình xung quanh để dự phòng phương án nếu có phát hiện ca mắc mới.

Đến nay, quận Gò Vấp cũng đã triển khai các kế hoạch về thế trận y tế ứng phó với biến chủng Omicron, sẵn sàng phương án ngăn chặn, đảm bảo can thiệp kịp thời, hiệu quả và giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của dịch bệnh.

20 chợ trên địa bàn TP vẫn chưa hoạt động trở lại

Trao đổi về lý do có 20 chợ trên địa bàn TP.HCM vẫn chưa hoạt động trở lại, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Nguyên Phương cho biết, đa số chợ ở TP.HCM đều có thời gian xây dựng và hoạt động lâu năm nên nhiều chợ bị xuống cấp; một số chợ thuộc diện di dời, giải tỏa theo quy hoạch chung; một số khác lại nằm trên địa bàn giáp ranh với tỉnh bạn và tiểu thương trong chợ đa phần cũng là người từ các tỉnh bạn.

Theo kế hoạch, trong tháng 1/2022, sẽ mở lại chợ Tân Kiểm 1 và chợ cư xá ngân hàng quận 7. Bên cạnh đó, hiện có 02 chợ đang trình phương án để hoạt động lại; 02 chợ chuyển công năng; 06 chợ đang duy tu, sửa chữa; còn lại các chợ bị xuống cấp, không đảm bảo điều kiện hoạt động và tạm ngừng hoạt động trước thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Về tình trạng chợ tự phát, Phó Giám đốc Sở Công Thương chia sẻ, có nhiều phương án đưa ra để từng bước giải tỏa hoạt động tự phát này. Tuy nhiên, công tác quản lý chợ truyền thống do địa phương phụ trách. Vì vậy, Sở Công Thương sẽ tích cực phối hợp với các địa phương để xây dựng lộ trình quản lý chợ phù hợp.