Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Tiếp nhận hơn 67,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

(Dân sinh) - Tính đến trưa ngày 2/11, Ban Cứu trợ TP.HCM đã nhận tiền và hàng hóa trị giá hơn 67,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, tính đến trưa ngày 2/11, Ban Cứu trợ TP đã nhận tiền và hàng hóa trị giá hơn 67,2 tỷ đồng, trong đó hơn 62 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa là hơn 5,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Ban Cứu trợ TP đã trích gần 16 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung: Thừa Thiên - Huế 4 tỷ đồng; Quảng Bình 3 tỷ đồng; Quảng Nam 2 tỷ; Quảng Trị 1,8 tỷ đồng; Hà Tĩnh 1 tỷ; Quảng Ngãi 500 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Cứu trợ TP cũng đã trích 3,5 tỷ đồng hỗ trợ 35 gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế và cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tỉnh Quảng Trị, mỗi gia đình 100 triệu đồng; hỗ trợ 150 triệu đồng để xây dựng nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Bình (đã hy sinh), nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

TP.HCM: Tiếp nhận hơn 67,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh 1.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao bảng tượng trưng 40 triệu đồng hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Nam xây dựng nhà bị thiệt hại do bão lũ gây ra. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM).

Ban Cứu trợ TP cũng đã chuyển cho đồng bào các tỉnh miền Trung số hàng hóa, trị giá hơn 5,2 tỷ đồng bao gồm: 5.163 thùng mì gói các loại, 23,6 tấn gạo, 5.000 thùng sữa Netles; 2500 chiếc nệm đa năng; mùng vỏ gối, áo đi mưa, áo phao, mền, thực phẩm, tập trắng, cặp học sinh các loại…

Trong chiều ngày 2/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Cứu trợ TP đã tiếp nhận hơn 4,3 tỷ đồng từ 22 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Cứu trợ TP.HCM tiếp tục kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo tiếp tục ủng hộ để chia sẻ với đồng bào miền Trung, sớm khắc phục để ổn định cuộc sống.