Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Triệt xóa nhiều tụ điểm mua, bán trái phép chất ma túy

(Dân sinh) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Gò Vấp (TP. HCM) đã điều tra, triệt xoá nhiều tụ điểm mua, bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận.

Ngày 5/2, Công an TP.HCM cho biết, tối ngày 30/1, tại căn nhà số 162/35F đường Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp, Công an quận bắt quả tang, tạm giữ các đối tượng gồm: Đỗ Văn Hận (SN 1995), Phan Minh Thiện (SN 1991), Hà Duy Duy (SN 1993), Lã Văn Sơn (SN 1998), về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; thu giữ 1,6247 gam ketamine cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.

Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Gò Vấp phát hiện tại căn nhà số 162/35F đường Nguyễn Duy Cung, phường 12 thường xuyên xuất hiện một số thanh niên ra vào có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xác minh, làm rõ.

Qua đó, cơ quan công an xác định đây là địa điểm các đối tượng tụ tập để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm hành, bắt quả tang, tạm giữ các đối tượng.

Điều tra mở rộng, Công an quận Gò Vấp bắt quả tang Võ Thị Thanh Tâm (SN 1999), thường trú tại tỉnh Kiên Giang, hiện ở quận Gò Vấp có hành vi tàng trữ 2,1389 gam ketamine.

Đồng thời, tiếp tục truy xét, Công an quận tiến hành bắt khẩn cấp Đỗ Thành Trung (SN 2001) và Hoàng Ngọc Tâm (SN 2001) cùng thường trú tại quận Phú Nhuận về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tang vật bị công an thu giữ khi ập vào bắt quả tang.

Tang vật bị công an thu giữ khi ập vào bắt quả tang.

Theo Công an TP, trong thời gian thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an quận Gò Vấp đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết quả đã triệt phá nhiều vụ “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 27/11/2022, Công an quận Gò Vấp kiểm tra quán karaoke The King, B7, Đường số 4, Phường 7, bắt quả tang Trần Văn Ngọc (SN 1995) và Phạm Ngọc Khôi (SN 2005) cùng thường trú tại tỉnh Thái Nguyên là quản lý của cơ sở kinh doanh trên có hành vi chứa chấp khách sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, khởi tố Lê Xuân Hùng (SN 1998), thường trú tại tỉnh Nghệ An, hiện nay ở quận Gò Vấp về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Theo đó, Hùng là khách đến thuê phòng tại quán karaoke trên để tổ chức “tiệc” ma túy cho bạn bè cùng sử dụng.

Ngày 10/12/2022, Công an quận Gò Vấp kiểm tra căn nhà địa chỉ số 237/32/51 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 14, phát hiện bắt quả tang Lương Hồng Duy (SN 1989), nơi cư trú quận Gò Vấp, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, Duy thuê nhà nguyên căn để cải tạo thành nhiều “phòng bay” cho khách đến thuê để bay lắc. Qua khám xét thu giữ 10,1383 gam Ketamine và nhiều viên thuốc lắc.

Tương tự, vào khoảng 00 giờ 50 phút, ngày 15/1/2023, Công an quận Gò Vấp tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà địa chỉ số 49/24B Bùi Quang Là, Phường 12. Qua kiểm tra, tại tầng trệt phát hiện Phạm Trọng Công (SN 2000), thường trú tại tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đình Tường (SN 2002), thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi và Nguyễn Quốc Bảo (SN 2002), thường trú tại tỉnh Khánh Hòa, tất cả hiện đang cùng ngụ tại 49/24B Bùi Quang Là, Phường 12 có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Công an quận Gò Vấp đã điều tra khám phá 20 vụ/59 đối tượng, khởi tố 17 vụ/32 đối tượng, xử phạt hành chính 3 vụ/27 đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.