Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Trộm liên tục đột nhập nhà dân ở quận Thủ Đức “cuỗm” nhiều tài sản có giá trị

(Dân sinh) - Những ngày gần đây, nhiều hộ dân ở quận Thủ Đức (TP.HCM) hoang mang, lo lắng khi các nhóm trộm liên tục đột nhập “cuỗm” đi nhiều tài sản giá trị lớn.

Trộm lộng hành 

Ngày 13/10, thông tin với PV báo điện tử Dân sinh, anh Trịnh Minh Hoài (SN 1986, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) cho biết, ngày 23/9, tôi đi làm về phát hiện cổng ngoài bị cắt ổ khóa, cửa trong nhà bị bẻ gãy chốt.

"Vào nhà phát hiện mọi vật dụng bị lục tung, trộm đã cuỗm đi 1 Smart ti vi LG 43 inch; 1 xe SH 150; 1 máy ảnh Canon D650; 2 laptop; 3 đồng hồ đeo tay; 1 nhẫn vàng; 1 heo đất bị đập vỡ và lấy đi toàn bộ số tiền… ước tính tổng giá trị tài sản bị mất hơn 150 triệu đồng", anh Hoài buồn rầu kể.

Hiện trường vụ trộm "cuỗm" sạch tài sản của gia chủ. (video: Người dân cung cấp).

Ngay khi phát hiện vụ trộm, anh Hoài đã trình báo với Công an phường Hiệp Bình Chánh. Ngay sau đó, Công an phường đã đến hiện trường lập biên bản để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, rạng sáng ngày 6/10 nhà của anh Thái Thành Đạt (SN 1993) bị kẻ trộm cắt khóa đột nhập lấy đi 3 chiết xe máy trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Toàn bộ hành vi của các tên trộm đã bị camera an ninh ghi lại. Hiện vụ việc đang được Công an phường Hiệp Bình Chánh điều tra, làm rõ.

Gần đây nhất, cũng trên địa bàn quận Thủ Đức, nhóm trộm đi xe ô tô đã hung hãn lao xe vào lực lượng công an khi bị phát hiện.

Hiện trường vụ trộm xảy ra tại nhà anh Trịnh Minh Hoài (quận Thủ Đức).

Theo đó, rạng sáng 8/10, chủ một căn nhà cao tầng ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, phát hiện trộm đột nhập lấy tài sản nên đã hô hoán mọi người xung quanh.

Lúc này có tổ tuần tra gần đó chạy đến, khi thấy lực lượng công an, tên trộm nhấn ga lao thẳng ô tô và chiến sĩ công an, may mắn chiến sĩ công an đã nhảy ra khỏi đầu xe ô tô.

Liều sau đó, chúng lái xe bỏ chạy, không may xe ô tô tông vào trụ điện bên đường, một tên cướp nhanh chóng xuống xe bỏ chạy, còn một người bị thương nặng được lực lượng công an đưa đi cấp cứu.

Triển khai nhiều phương án phòng, chống tội phạm

Trước đó, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện lên kế hoạch trấn áp tội phạm.

Trong đợt phát động ra quân triển khai cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội địa bàn TP trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và đảm bảo môi trường xã hội ổn định, an ninh, an toàn, trật tự, lành mạnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của trong nhân dân vào dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ TP là nhiệm vụ rất quan trọng, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an TP trong thời gian tới.

TP.HCM: Trộm liên tục đột nhập nhà dân ở quận Thủ Đức “cuỗm” đi nhiều tài sản giá trị lớn - Ảnh 3.

Lực lượng Công an TP.HCM ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an TP tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự; triển khai lực lượng tấn công, tạo sự răn đe rõ rệt ngay từ khi ra quân, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế cháy nổ; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng... giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị và tất cả cán bộ, chiến sĩ tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, trong đó các đơn vị nghiệp vụ Công an TP và Công an quận, huyện chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ; phát hiện đấu tranh, ngăn chặn ngay từ đầu, ngay từ cơ sở các hoạt động phá hoại, khủng bố và kích động biểu tình bạo loạn, gây rối an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cần quyết liệt xử lý tình trạng trộm cắp

Liên quan đến vấn đề trộm cắp liên tục xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức nói riêng, toàn TP.HCM nói chung, luật sư Lâm Hiền Phước (Công ty Luật Phước Tín - Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, căn cứ theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi trộm cắp tài sản của người khác có tổ chức, tùy thuộc vào giá trị tài sản trộm cắp có thể bị xử phạt lên đến 20 năm tù giam.

Hiện tình trạng trộm cắp tài sản tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức nơi giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương ngày càng phức tạp, tinh vi nhất là tình trạng trộm cắp có tổ chức.

"Nhằm hạn chế, đấu tranh và phòng ngừa tội phạm trộm cắp rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng nòng cốt là Cơ quan Công an cần phải có trách nhiệm lớn hơn nữa trong việc kéo giảm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản. Cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý cư trú, việc quản lý, giám sát người có hộ khẩu ở nơi khác đến cư trú trên địa bàn. Ngoài ra, đối với những địa bàn giáp ranh cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan Công an giữa các tỉnh, thành phố, quận, huyện.

Ngoài ra, khi có trình báo của người dân về hành vi trộm cắp, Cơ quan công an cần có các biện pháp quyết liệt hơn nữa để tiến hành điều tra, xử lý tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức để làm gương, răn đe những đối tượng khác", luật sư Phước nêu quan điểm.