Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Tuyên dương 212 gương điển hình tiên tiến trong CNVC - lao động

(Dân sinh) - Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tuyên dương 51 tập thể và 161 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức (CNVC), lao động TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020.

Chiều ngày 19/7, tại Nhà hát TP.HCM, LĐLĐ TP.HCM đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp TP (giai đoạn 2016-2020).

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Kiều Ngọc Vũ cho biết: Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016-2020 của tổ chức Công đoàn TP luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Qua các phong trào đã có hơn 19.521 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học; 65.198 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 1.048 tỷ đồng; hơn 135.550 công nhân được nâng bậc thợ; các cấp công đoàn TP đã tuyên dương 7.002 tập thể, 16.011 cá nhân thực hiện tốt việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 1.883 cá nhân được biểu dương "Người tốt, việc tốt".

Phát động thi đua tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Trần Thị Diệu Thúy đề nghị hệ thống công đoàn trong toàn TP tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Cụ thể hóa các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", cải tiến, sáng kiến kỹ thuật, thực hiện hiệu quả mục tiêu "Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt".

TP.HCM: Tuyên dương 212 gương điển hình tiên tiến trong CNVC - lao động - Ảnh 1.

Chiều ngày 19/7, tại Nhà hát TP.HCM, LĐLĐ TP.HCM đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp TP (giai đoạn 2016-2020). (Ảnh: Thành uỷ TP.HCM)

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn chủ động phối hợp người sử dụng lao động tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự cần thiết của công tác an toàn vệ sinh lao động, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Giảm thiểu tối đa nguy cơ, rủi ro, mất an toàn trong quá trình lao động sản xuất, tập trung thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã giới thiệu 4 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X.

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tuyên dương 51 tập thể và 161 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020.