Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Xây dựng nền y tế thân thiện với môi trường tại khu Y tế Kỹ thuật cao

(Dân sinh) - Ngày 31/5, 100 cây xanh gồm lim xẹt, giáng hương, muồng hoa đào đã được trồng tại Khu Y tế Kỹ thuật cao, "Viện trường Y khoa" Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Huyết hoc nhằm tạo ra môi trường xanh, sạch, thân thiện trong lĩnh vực y tế.

TP.HCM: Xây dựng nền y tế thân thiện với môi trường tại khu Y tế Kỹ thuật cao - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - GS.TS.BS. Nguyễn Tấn Bỉnh phát biểu tại lễ phát động trồng cây.

Sáng ngày 31/5/2020 Sở Y tế TP.HCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây tại khu Y tế Kỹ thuật cao, Viện trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Huyết học tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Hoạt động này nhằm mục đích hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", hướng đến tạo môi trường xanh cho người dân trong khu vực, tạo môi trường xanh sạch, tạo bóng mát và cảnh quan trong khu Viện - trường, khu y tế kỹ thuật cao... cũng như bệnh nhân đến đây điều trị bệnh và hướng đến xu thế điều trị bệnh bằng "Vườn trị liệu".

TP.HCM: Xây dựng nền y tế thân thiện với môi trường tại khu Y tế Kỹ thuật cao - Ảnh 2.

Lãnh đạo các đơn vị tham gia trồng cây tại khu Y tế Kỹ thuật cao, Viện trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Huyết học tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

GS.TS.BS. Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế thành phố phát biểu, TP.HCM đang có những đề án để phát triển ngành y tế theo hướng trở thành một trung tâm dịch vụ y tế của khu vực Đông Nam Á sau 2025 trong 3 lĩnh vực y tế thông minh, y tế công lập, ngành công nghiệp dược. Trong đó, Khu Y tế Kỹ thuật cao, Viện trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo, nghiên cứu, thực hành cho ngành y tế thành phố và toàn khu vực phía Nam với cơ sở vật chất hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế đồng thời đáp ứng tiêu chí sạch, xanh, thân thiện môi trường mà Bộ Y tế đã phát động.

TP.HCM: Xây dựng nền y tế thân thiện với môi trường tại khu Y tế Kỹ thuật cao - Ảnh 3.

PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại lễ phát động trồng cây nhằm tạo ra môi trường xanh, sạch, thân thiện trong lĩnh vực y tế.

Tại buổi lễ, PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đồng tình với ý kiến của Giám đốc Sở Y tế về tương lai của mô hình viện - trường. Đồng thời, ông cũng điểm lại phong trào trồng cây do Bác Hồ tổ chức hơn 60 năm qua và nhấn mạnh, buổi lễ này là một hành động thực hưởng ứng phòng trao này, tuyên truyền tới cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các hệ sinh thái, tạo mảng xanh giúp cho không khí trong khu vực trong lành, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ cải thiện môi trường, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân chia s, thuật ngữ "vườn trị liệu" thường được áp dụng cho các không gian xanh tại bệnh viện và các cơ sở y tế mà cụ thể nhằm cải thiện sức khỏe. Vườn chữa bệnh là một nơi tuyệt vời để thúc đẩy chữa bệnh cho các bệnh nhân, nhân viên và gia đình. chữa bệnh đi kèm với "vườn trị liệu" sẽ giúp tiêu tan các triệu chứng bệnh, giảm stress, cảm giác về giá trị cuộc sống xung quanh sẽ trở nên viên mãn hơn. Trong một chứng minh với các bệnh nhân chữa bệnh viêm túi mật, một nửa bệnh nhân hàng ngày nhìn cảnh đẹp thiên nhiên và một nửa hàng ngày nhìn vào bức tường. Một nửa bệnh nhân nhìn vào thiên nhiên đã cảm thấy giảm đau tốt hơn, ngủ tốt hơn, bớt căng thẳng, và đã hồi phục nhanh hơn.

TP.HCM: Xây dựng nền y tế thân thiện với môi trường tại khu Y tế Kỹ thuật cao - Ảnh 4.

PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (áo trắng bên trái) trồng cây cùng đoàn viên thanh niên.

Nhân dịp này 100 cây gồm 80 cây Lim xẹt loại lớn, 10 cây Giáng hương, 10 Cây Muồng Hoa Đào được trồng mới trên tuyến đường mới DK3 chiều rộng 40 mét, nằm trong trung tâm khuôn viên khu Y tế Kỹ thuật cao.