Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Xử phạt hơn 2.000 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

(Dân sinh) -Tính đến chiều ngày 17/8, TP.HCM đã nhắc nhở 3.911 trường hợp, xử phạt hành chính 2.184 trường hợp với số tiền 439 triệu đồng.

Chiều ngày 17/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.HCM đã tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn.

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP.HCM, các lãnh đạo quận, huyện trên địa bàn cho biết đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nhiều cá nhân không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tính đến chiều ngày 17/8, TP.HCM đã nhắc nhở 3.911 trường hợp, xử phạt hành chính 2.184 trường hợp với số tiền 439 triệu đồng.

TP.HCM: Xử phạt hơn 2.000 người không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong biểu dương các cấp, các ngành, nhất là ngành Y tế, Công an, Quân đội, Thanh niên xung phong đã đồng sức, đồng lòng cùng với TP phòng, chống dịch Covid-19.

Khẳng định lại tinh thần "chống dịch như chống giặc" và vượt qua dịch bệnh là thử thách để TP hoàn thành các mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội đã đặt ra, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, quận,  huyện tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác; phải xác định tâm thế sống chung với dịch bệnh, chống dịch căn cơ, lâu dài và luôn giữ thế chủ động; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra.

TP.HCM: Xử phạt hơn 2.000 người không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến

"Các bệnh viện đều phải xây dựng kịch bản và chuẩn bị mọi cơ sở vật chất, nhân lực, đảm bảo ứng phó với các tình huống, tránh di chuyển bệnh nhân nhiều.Trường hợp có ca nhiễm bệnh, thực hiện ngay việc khoanh vùng, cách ly với quy mô phù hợp, nhanh chóng truy vết các đối tượng tiếp xúc, xét nghiệm đồng loạt và cách ly tập trung", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở LĐ-TB&XH đẩy mạnh công tác phòng chống dịch tại các trung tâm chăm sóc người già, bảo trợ xã hội, điều dưỡng thương bệnh binh.

Công an Thành phố tổ chức đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát người nhập cảnh trái phép; UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn.