Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.Long Khánh tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ

Sáng 29-4, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Long Khánh (Đồng Nai) Thành ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Long Khánh đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy, quy tập tại ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố; Ban Chỉ đạo 24 và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố đã đến dự.

Trước đó, ngày 24-4, từ nguồn tin của gia đình ông Phạm Quang Khánh, chủ đất rẫy tại ấp Hàng Gòn xã Hàng Gòn cung cấp, các cơ quan chức năng thành phố và Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức xác minh, khai quật, phát hiện hài cốt và các di vật được xác định là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời, tiến hành quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ an táng đúng vào dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 -  30-4-2022).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghiêm trang viếng Đền thờ liệt sĩ. Ảnh: Huy Anh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghiêm trang viếng Đền thờ liệt sĩ. Ảnh: Huy Anh

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và thành phố đã kính cẩn thắp nén hương thơm, đặt vòng hoa tưởng nhớ đến liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; đọc điếu văn truy điệu, dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ và thực hiện nghi thức di quách, an táng hài cốt liệt sĩ.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng, nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Long Khánh đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và của quê hương Long Khánh anh hùng cho các thế hệ mai sau.

Trước đó, sáng 27-4, tại Công viên Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) H.Nhơn Trạch, Ban chỉ đạo 24 huyện trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại khu Gò Cát, ấp Bàu Bông, xã Phước An, H.Nhơn Trạch. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ; các đồng chí đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 Trung ương; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.