Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.Tuy Hòa (Phú Yên): Vận động Quỹ Vì người nghèo vượt chỉ tiêu được giao

Thực hiện kế hoạch vận động Quỹ Vì người nghèo năm 2023, đến nay, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo TP Tuy Hòa đã vận động được hơn 1,679 tỉ đồng/1,35 tỉ đồng, đạt 124,38% chỉ tiêu tỉnh giao.

Trong đó, cấp thành phố vận động được hơn 1 tỉ đồng và phường, xã vận động được hơn 663 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố còn vận động Nhân dân đóng góp 4,093 tỉ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Theo ông Phạm Hiểu, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Tuy Hòa, chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau không phải là lời hô hào suông, mà đó là sự đồng cảm, tình thương yêu đùm bọc của cộng đồng xã hội. Nhiều năm qua, công tác vận động chăm lo cho người nghèo đã được các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn thành phố hưởng ứng, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội LHPN tỉnh vận động nguồn hỗ trợ xây dựng nhà Tình thương cho bà Nguyễn Thị Sương ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa

Hội LHPN tỉnh vận động nguồn hỗ trợ xây dựng nhà Tình thương cho bà Nguyễn Thị Sương ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian đến, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia ủng hộ quỹ để có thêm điều kiện giúp đỡ người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo ở địa phương.