Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trà Vinh: Ghen tuông phóng hỏa giết 8 người bên gia đình vợ

(Dân sinh) - Nghi ngờ vợ ngoại tình và cho rằng cha vợ hay chửi mắng, Phú đã mua 10 lít xăng rồi chốt cửa, phóng hỏa định giết 8 người bên gia đình vợ.

Theo cand.com.vn, ngày 21/8, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Võ Phong Phú (SN 1971, ngụ xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang) điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, 2h sáng 17/8, chị Lâm Thị Diễm Kiều (SN 1982, ngụ xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang) trình báo có người dùng xăng đốt nhà cha mẹ ruột. Gia đình phát hiện lửa cháy, 8 người bên trong đã tông cửa chạy ra ngoài thoát nạn.

Đến ngày 19/8, Phú đã ra đầu thú. Phú khai nhận đã ly thân với chị Kiều. Sau đó, chị Kiều cùng con gái 8 tuổi sống với cha mẹ ruột ở xã Thạnh Hòa Sơn. Con gái lớn 11 tuổi sống cùng Phú ở xã Hiệp Mỹ Đông.

Theo infonet.vn, thời gian gần đây, Phú nghi ngờ vợ có người đàn ông khác. Phú nhớ lại chuyện khi còn sống chung bên nhà vợ, cha vợ thường xuyên chửi mắng và đuổi anh ta về nhà cha mẹ ruột, dẫn đến vợ chồng phải ly thân.

Ngày 16/8, Phú nhắn tin nhưng không thấy vợ trả lời nên càng nghi ngờ đang ở cùng người đàn ông khác. Tức giận, Phú mua 10 lít xăng, rồi điều khiển xe máy đến nhà cha vợ.

Khoảng 2h sáng, Phú lấy dây cột cửa trước và cửa sau căn nhà của cha vợ, sau đó châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy, 8 người trong gia đình đã tông cửa may mắn kịp thoát ra ngoài.