Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trà Vinh: Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 9/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND về việc Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, từ ngày 1/1/2023, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có tên trong danh sách được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chưa có thẻ BHYT và không thuộc nhóm đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Thời gian hỗ trợ trong 3 năm, từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025.

Việc ban hành chính sách này đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh đối với người có uy tín nói riêng, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung. Qua đó động viên, mong muốn người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, giúp bà con hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

454122847pm_a123

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, theo danh sách đã phê duyệt, toàn tỉnh có 439 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Việc ban hành chính sách này nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh đối với người có uy tín nói riêng, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung; qua đó động viên, mong muốn người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Trà Vinh có tổng dân số trên 1 triệu người, với 3 dân tộc chính là Kinh, Khmer, Hoa; dân tộc Khmer chiếm hơn 31,5% tổng dân số của tỉnh. Những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nhân dân tín nhiệm, bầu chọn là cầu nối quan trọng giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số.

Những năm qua, tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm thực hiện chính sách đối với người có uy tín. Trong năm 2022, tỉnh tổ chức thăm hỏi gần 40 người, tổ chức các đoàn thăm, tặng quà dịp lễ, tết cho gần 900 lượt người có có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng số tiền trên 440 triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức 8 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho trên 400 người có uy tín; cấp miễn phí trên 400 cuốn Cẩm nang thông tin chính sách pháp luật về công tác dân tộc cho người có uy tín. Từ đó, người có uy tín tuyên truyền, phổ biến đến đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, giúp bà con hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người có uy tín ở Trà Vinh luôn luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình thật sự là “cánh tay” nối dài của Đảng trong công tác vận động quần chúng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số và giúp đồng bào ổn định đời sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Người có uy tín cũng là hạt nhân nòng cốt vận động, giáo dục gia đình, người thân, cộng đồng nơi cư trú thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến, xây dựng nông thôn mới, không vi phạm pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội. Đồng thời là thành viên tích cực trong tuyên truyền nhân dân giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc gây chia rẽ mất khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với vai trò, trách nhiệm của mình, người có uy tín thật sự là cầu nối giữa các ngành, các cấp chính quyền địa phương với nhân dân, là địa chỉ tin cậy để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số với Đảng và Nhà nước.