Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trà Vinh tìm kiếm, quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ

(Dân sinh) - Đội tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K90) - Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Châu Điền, huyện Cầu Kè đã tiến hành cất bốc và quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ (chưa xác định danh tính), tại ấp Rùm Sóc, xã Châu Điền.

Hài cốt kèm theo các di vật như tăng, võng, cúc áo bộ đội. Sau khi cất bốc, các hài cốt sẽ được đội K90 và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Châu Điền đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện để chờ ngày làm lễ truy điệu và chôn cất đúng theo quy định.

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, từ nay đến hết tháng 4/2022, Đội K90 - Cục Chính trị Quân khu 9 sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương huyện Cầu Kè, huyện Trà Cú tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ theo thông tin đã xác định qua thu thập để đưa về các nghĩa trang liệt sĩ an táng.

Đội K90 cất bốc hài cốt liệt sĩ tại xã Châu Điền, huyện Cầu Kè. (Ảnh: Hữu Hiệp/báo Trà Vinh).

Đội K90 cất bốc hài cốt liệt sĩ tại xã Châu Điền, huyện Cầu Kè. (Ảnh: Hữu Hiệp/báo Trà Vinh).

Hiện nay, danh sách liệt sĩ do ngành LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh đang quản lý có tổng số 17.578 liệt sĩ, trong đó, đối tượng bộ đội 7.680 liệt sĩ, công an 262 liệt sĩ, dân công hỏa tuyến 105 liệt sĩ, đối tượng dân chính đảng 8.491 liệt sĩ và 25 liệt sĩ là đối tượng khác… trong đó, liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp là 2.012, kháng chiến chống Mỹ 14.593 và tham gia bảo vệ Tổ quốc là 973. 

Qua triển khai khảo sát, phân tích nơi chôn cất ban đầu xác định được trên địa bàn tỉnh hiện có 7.482 mộ, trên địa bàn tỉnh khác 371 mộ, không xác định được nơi chôn cất ban đầu là 6.304 liệt sĩ, trong đó, thi hài không thông tin hồ sơ là 1.136, mất thi hài và chưa xác định được trong hồ sơ là 5.168 (lý do là do thiếu một phần thông tin và không có thông tin liệt sĩ).