Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trải nghiệm của học sinh cấp 3 cùng Maskros Project

(Dân sinh) - Maskros Project khuyến khích các bạn trẻ khám phá bản thân thông qua các hoạt động bổ ích như đi làm thêm, thiện nguyện… Từ đó, các bạn trẻ có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp, lý tưởng, giá trị của bản thân.

Em Phạm Hồng Quốc An chia sẻ về hoạt động ngoại khóa.

"Talaria: Bay" - một sự kiện được tổ chức bởi các bạn trẻ tại thành phố Hà Nội với mong muốn tạo ra một môi trường trải nghiệm để những bạn học sinh cấp 3 được thử và hiểu việc bán hàng online. Qua đó, giúp học sinh có được cách nhìn chân thực hơn về việc kinh doanh online và rút ra được nhiều kinh nghiệm cũng như bài học cho mình về giá trị của việc kiếm tiền và cách cư xử trong cuộc sống.

Trong cuộc sống hiện đại, để trở thành người hoàn thiện, học sinh không chỉ cần học tập chính khóa thật tốt mà còn cần trải nghiệm hoạt động bổ ích bên ngoài như: Làm thêm, tham gia các dự án, tổ chức thiện nguyện… Từ đó, các bạn trẻ nâng cao nhận thức của bản thân, rèn luyện thể lực cũng như tích lũy kinh nghiệm cho chính mình.

Sau khi bước vào môi trường cấp III, các bạn học sinh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và trăn trở trong việc tìm ra định hướng tương lai cho bản thân. Ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường, nhiều bạn đã có suy nghĩ đi làm sớm không chỉ để khẳng định bản thân đã trưởng thành, không còn dựa dẫm hay tích lũy kinh nghiệm mà qua công việc đó, xác định được mục tiêu, đam mê và ước mơ cho bản thân, tự tin trên con đường đã chọn.

Đó là lý do Maskros Project ra đời. Đây là một dự án phi lợi nhuận được thành lập bởi một nhóm học sinh THPT tại thành phố Hà Nội. Lấy cảm hứng từ cụm từ "Maskros" trong tiếng Thụy Điển có nghĩa là hoa bồ công anh – loài hoa tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc của tuổi trẻ và khả năng vượt qua mọi khó khăn. Maskros Project có sứ mệnh mang tới sân chơi bổ ích, lý thú, lành mạnh, khuyến khích các bạn trẻ khám phá bản thân thông qua các hoạt động bổ ích như đi làm thêm, thiện nguyện… Từ đó, các bạn trẻ có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp, lý tưởng, giá trị của bản thân.

Trải nghiệm của học sinh cấp 3 cùng Maskros Project - Ảnh 2.

Để trở thành người hoàn thiện, học sinh không chỉ cần học tập chính khóa thật tốt mà còn cần trải nghiệm hoạt động bổ ích bên ngoài.

Trở lại sau mùa đầu vô cùng thành công, ở mùa 2, Maskros Project lấy tên sự kiện là "Talaria: BAY" - đôi giày có cánh của vị thần Hermes, qua đây, Ban tổ chức mong muốn có thể truyền cảm hứng, khơi gợi niềm đam mê nơi nhiều bạn trẻ, đồng thời khám phá bản thân. Dưới hình thức một hoạt động trải nghiệm việc bán hàng online, các bạn sẽ có những ngày hè lý thú.

Chỉ sau một thời gian rất ngắn đã có gần 100 đơn đăng ký, từ đó Ban tổ chức chọn ra được gần 50 người tham gia, thậm chí, số đơn đăng ký đã hết nhanh đến mức dự án quyết định đóng đơn sớm 3 ngày.

Do khó khăn vì dịch Covid-19, thay vì tổ chức một buổi giao lưu, tư vấn các bạn trẻ được trải nghiệm bán hàng online. Đây là sự sáng tạo của các thành viên trong dự án nhằm mang đến những trải nghiệm lý thú cho các bạn học sinh.

Hoạt động trải nghiệm bán hàng online dự án mang tới lần này chính là cơ hội để các bạn học sinh được "nếm trải" việc có một công việc làm thêm, đồng thời có một cách nhìn chân thật, sống động hơn về hoạt động kinh doanh.

Sự kiện không chỉ là cơ hội để người tham gia được học hỏi, giao lưu và kết bạn với bạn trẻ có cùng đam mê, sở thích mà ác thành viên trong dự án có cơ hội trau dồi về các kỹ năng kinh doanh, làm việc nhóm, tổ chức sự kiện…

giáo viên nghĩ gì về hoạt động ngoại khóa của học sinh.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu vừa mới tổ chức:

Trải nghiệm của học sinh cấp 3 cùng Maskros Project - Ảnh 4.

Trải nghiệm của học sinh cấp 3 cùng Maskros Project - Ảnh 5.