Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trận hoà của đội tuyển Việt Nam trước U22 Việt Nam: Chưa thể hài lòng

(Dấn sinh) - Đội tuyển Việt Nam đương nhiên vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm về lối chơi, cũng như con người sao cho phù hợp với sơ đồ 3-5-2 của HLV Park Hang Seo nên chơi chưa tốt, có thể là chấp nhận được.

Tuy nhiên, chấp nhận được, nếu đối thủ là một đội bóng nhiều sức mạnh hơn sẽ khác, đằng này đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp một U22 Việt Nam cũng đang... thử nghiệm mới đáng phải nói.

Trận hoà của đội tuyển Việt Nam trước U22 Việt Nam: Chưa thể hài lòng - Ảnh 1.

Trong cả hai trận (lượt đi tại Cẩm Phả và lượt về tại Phú Thọ), đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) tỏ ra rất bối rối trong việc tiếp cận khung thành U22 Việt Nam

Điểm sáng Quang Hải

Đúng như dự đoán, HLV Park Hang Seo đã sử dụng đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận tái đấu U22 Việt Nam tại Phú Thọ. Ngoài mục đích đánh giá năng lực của đội hình mạnh nhất, HLV Park Hang Seo cũng muốn đáp lại tình cảm của người hâm mộ Phú Thọ.

Tuy nhiên, dù là đội hình mạnh nhất với những ngôi sao như Bùi Tiến Dũng, Hùng Dũng, Quang Hải, Tuấn Anh, Phan Văn Đức, Công Phượng… nhưng lối chơi của đội tuyển Việt Nam không có nhiều khởi sắc so với trận đấu diễn ra trên sân Cẩm Phả trước đó.

Thực tế, với những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đội tuyển Việt Nam đã nắm quyền kiểm soát bóng trên sân. Tuy nhiên, trong cách triển khai lối chơi, Công Phượng và các đồng đội tỏ ra khá bế tắc.

Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã ghi 2 bàn thắng nhưng một trên chấm 11m, một đến từ pha ghi bàn có phần ngẫu hứng của Quang Hải. Và trong một ngày mà các chân sút như Công Phượng, Tiến Linh hay Đức Chinh đều 'tịt ngòi' thì đó rõ ràng không phải là điều mà HLV Park Hang Seo hướng đến.

Giống như ở trận lượt đi tại Cẩm Phả, các học trò của HLV Park Hang Seo đã tỏ ra rất bối rối trong việc triển khai bóng tiếp cận khung thành U22 Việt Nam. Thiếu những pha phối hợp có sự chính xác và tốc độ, điều này đã khiến đội tuyển Việt Nam không thể ghi được nhiều bàn thắng như kỳ vọng của người hâm mộ dù đối thủ của họ chỉ là các cầu thủ U22.

Rất may là với đội tuyển Việt Nam là ngôi sao Quang Hải lại biết cách để toả sáng, với một siêu phẩm khó có thể thực hiện lại. Pha "ngả bàn đèn" của tiền vệ mang áo số 19 làm người hâm mộ bớt đi sự thất vọng với đội tuyển Việt Nam, khi không thắng được các đàn em U22 Việt Nam.

Về phía U22 Việt Nam, các cầu thủ trẻ tiếp tục chơi với tinh thần rất cao, đá lăn xả và có tổ chức trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Dù sao thì đây chỉ là trận giao hữu và kết quả không quan trọng bằng cách thể hiện trên sân của các cầu thủ.

Nỗi trăn trở của thầy Park

Đánh giá về trận đấu, HLV Park Hang Seo thừa nhận: "Sơ đồ bố trí kim cương của đội tuyển Việt Nam chưa phải với những con người tốt nhất. Cạnh tranh với nhau sơ đồ cân bằng hơn so với trận trước, hiệp 2 khi Cao Văn Triền vào, đội chuyển thành sơ đồ 3-4-3, các bạn cũng phối hợp khá tốt. Sơ đồ đó chưa phải những con người tốt nhất, chúng tôi chưa hoàn thiện đánh giá và sắp xếp đội hình. Tỷ lệ giữ bóng chưa cao, tiền đạo phải tận dụng được khoảng trống, khi bóng dồn cho tiền đạo thì phải có sự phối hợp, điều đó vẫn chưa thành thục".

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, vấn đề mà ông vẫn phải một lần nữa nói lại là bóng đá Việt Nam hiện tại đang thiếu những chân sút đẳng cấp, do các đội bóng ở V-League sử dụng quá nhiều cầu thủ ngoại ở vị trí tiền đạo.

"Việt Nam đang thiếu tiền đạo. Chúng ta không nên nói về các cá nhân, vấn đề hiện nay Công Phượng, Hà Đức Chinh hay Tiến Linh đã thi đấu vài năm nay, thử nhiều người nhưng chưa thấy ai nổi trội. Đừng hỏi tôi mà hỏi bản thân mình, tại sao tình trạng Việt Nam thiếu tiền đạo, vì V-League toàn chân sút ngoại đá hết rồi. Bóng đá VN và VPF cần có biện pháp giới hạn tiền đạo ngoại, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Hiện nay các đội có 80% là chân sút nước ngoài. Năm ngoái có 47 cầu thủ ngoại, trong đó 70% đá tiền đạo thì không biết lấy cơ hội đâu cho cầu thủ trẻ".

Như vậy, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đã kết thúc đợt tập trung cuối cùng trong năm 2020 với 2 trận giao hữu mang tính thử nghiệm. Trong một năm các giải quốc tế bị "đóng băng" bởi dịch Covid-19, HLV Park Hang Seo thừa nhận ông và các học trò gặp nhiều khó khăn để xây dựng lối chơi cũng như nhân sự. Tuy nhiên, khó người khó ta, các đội tuyển Việt Nam vẫn phải bước tới phía trước bằng hành trang tốt nhất, qua đó chinh phục những đỉnh cao, trước mắt là vòng loại World Cup 2022, sau đó là SEA Games và AFF Cup 2021.