Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trang bị kiến thức, kỹ năng số cho thanh, thiếu niên

Thường trực Thành Đoàn Hà Nội đối thoại cùng thanh thiếu nhi Thủ đô, với chủ đề “Phát huy sức trẻ xây dựng Thủ đô văn minh - văn hiến - hiện đại”. Chương trình kết nối với 107 điểm cầu cơ sở Đoàn trực thuộc và hàng triệu đoàn viên, thanh niên Thủ đô theo dõi trên các nền tảng số.

Chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho chương trình đối thoại quan trọng này, Thành đoàn đã thu thập ý kiến của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Qua buổi đối thoại này, Thường trực Thành Đoàn Hà Nội mong muốn được lắng nghe, trao đổi thẳng thắn những băn khoăn, tâm tư, nguyện vọng của thanh thiếu nhi. “Buổi đối thoại là một kênh quan trọng giúp Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội có thêm thông tin tham mưu với lãnh đạo thành phố để có nhiều hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi hơn, cũng như phát huy tốt hơn chức năng , nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Từ đó, Đoàn Thanh niên thành phố thực sự ngôi nhà chung của thanh thiếu nhi”, chị Minh nói.

Bạn trẻ đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại.

Bạn trẻ đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đặt nhiều câu hỏi, cũng như bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, hiến kế về: học tập, nghiên cứu khoa học; khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, tình nguyện, các hoạt động rèn luyện, phát triển kỹ năng sống, đoàn kết, tập hợp thanh niên… Trong đó, chuyển đổi số là vấn đề được đông đảo bạn trẻ quan tâm đặt câu hỏi. Chị Chu Hồng Minh cho rằng, muốn chuyển đổi số thành công cần có những con người số thích ứng làm việc trong môi trường số. Thời gian qua tổ chức Đoàn đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động để trang bị kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên để xây dựng lớp thanh niên có đủ năng lực, kỹ năng, kiến thức làm việc trong môi trường số. Tổ chức Đoàn cũng triển khai nhiều mô hình hiệu quả hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số như thành lập 570 Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Bên cạnh đó, Thành Đoàn Hà Nội triển khai nhiệm vụ như mã hóa những địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trên địa bàn Thủ đô, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch, xây dựng kinh tế xã hội, cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu đề ra. Theo chị Minh, chuyển đổi số là một quá trình không phải dễ, điều quan trọng là chúng ta cần nhận thức đầy đủ, hành động sáng tạo, quyết liệt để chuyển đổi số thành công.

Trả lời câu hỏi của bạn Trần Quỳnh Hương, Bí thư Đoàn phường Quan Hoa, Cầu Giấy về quan điểm của Thành Đoàn trong việc xác định, thực hiện, triển khai các hoạt động tình nguyện, công trình thanh niên trong thời đại số hóa hiện nay, Bí thư thường trực Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho rằng, điều đầu tiên, tình nguyện cần mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội. Đồng thời, phát huy được tinh thần hăng hái, sáng tạo, đoàn kết và sức mạnh tập thể của thanh niên; đảm bảo tính liên tục, bền bỉ, lan tỏa. Vì vậy trong triển khai các hoạt động cần phải có quy hoạch, xác định chỉ tiêu, mục tiêu rõ ràng (nội dung, nhiệm vụ, địa bàn) và lựa chọn công trình, phần việc cụ thể tập trung lực lượng làm đồng bộ đảm bảo mang lại kết quả, hiệu quả thiết thực. Anh Tiến cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, tuổi trẻ Thủ đô đã linh hoạt triển khai tình nguyện số, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới để tiết kiệm nhân lực và đạt hiệu quả cao nhất.

Bạn Dương Ngọc Ánh (đến từ Học viện Ngân hàng) đặt câu hỏi: Nhiều bạn trẻ không nhận thức được mối nguy tiềm ẩn trên không gian mạng và dễ bị lôi kéo, truyền bá những nội dung xấu, độc… làm thế nào để người trẻ có thể bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội nhấn mạnh, trong không gian số, thông tin là nguồn tài nguyên quan trọng nhất. Tuy nhiên, số lượng thông tin lớn cũng tác động nhiều chiều đến các bạn trẻ. Đặc biệt là thông tin tiêu cực, xấu độc tác động không nhỏ đến tư tưởng, nhận thức, hành vi của một bộ phận bạn trẻ.

Theo anh Hưng, nếu những thông tin này xuất hiện dày đặc sẽ tác động tiêu cực đến các bạn đoàn viên, thanh niên. “Mỗi thanh niên phải trang bị bản thân kiến thức, kỹ năng hay còn gọi là năng lực số. Đoàn viên phải phát huy tính sáng tạo, cần sự chủ động, trí tuệ của bản thân. Các bạn tham gia không gian mạng nhưng phải vượt qua chính mình trước thông tin xấu, độc”, anh Hưng nói. Bên cạnh đó, theo anh Hưng, bạn trẻ hãy quan tâm nhiều hơn lối sống đẹp, như vậy những thông tin tích cực trên không gian mạng sẽ lan tỏa chiếm tỉ lệ nhiều hơn.