Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao 1000 phần quà Tết tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn

Chiều 8/1, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động mở màn chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” năm 2023.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương (bên trái) trao các phần quà tặng thanh niên công nhân, người lao động ngành vệ sinh môi trường có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương (bên trái) trao các phần quà tặng thanh niên công nhân, người lao động ngành vệ sinh môi trường có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 1 nghìn phần quà Tết, mỗi phần trị giá 700 nghìn đồng, tặng đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn và các đơn vị liên quan còn mở nhiều gian hàng giảm giá, gian hàng “0 đồng” nhằm tạo một cái Tết ấm áp, ý nghĩa tặng các đối tượng thụ hưởng nêu trên.

Trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: thi trang trí cây đào, cây mai; thi gói bánh chưng, bánh tét; hội thi đồng diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; khu trải nghiệm, tái hiện các hoạt động văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian cổ truyền dân tộc…

Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” ứng dụng mô hình hợp tác ba bên giữa Chính phủ, doanh nghiệp, và các tổ chức xã hội.

Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” ứng dụng mô hình hợp tác ba bên giữa Chính phủ, doanh nghiệp, và các tổ chức xã hội.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, sau chương trình tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục phối hợp các tỉnh, thành đoàn triển khai chuỗi 4 Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” tại Nghệ An, Đắk Lắk, Long An và Bình Dương.

Chương trình nhằm tôn vinh sự cống hiến quý báu và bền bỉ của công nhân trong những năm qua, nhất là giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đối tượng của chương trình là những thanh niên công nhân, người lao động có thành tích xuất sắc, hoàn cảnh khó khăn tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thông qua những nội dung phong phú, nhân văn của chuỗi Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết”, chương trình hy vọng sẽ san sẻ phần nào những lo toan của người lao động ở thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến rất gần.

Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” ứng dụng mô hình hợp tác ba bên giữa Chính phủ, doanh nghiệp, và các tổ chức xã hội được đánh giá là mô hình kiểu mẫu giúp tối ưu hóa ưu điểm của các bên, giải quyết những hạn chế về nguồn lực, mang lại hiệu quả thực tiễn và sâu rộng cho các chương trình vì cộng đồng.