Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao học bổng chắp cánh ước mơ cho 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Tiền Giang

(Dân sinh) -Sáng 26/8 tại Nhà văn hóa TP Mỹ Tho (Tiền Giang), Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Tiền Giang (MOM) phối hợp với tổ chức Liên minh cứu trợ Na Uy (Mission Alliance) tổ chức Lễ trao học bổng MOM chắp cánh ước mơ cho học sinh vượt khó học tốt là con phụ nữ nghèo vay vốn Quỹ MOM để phát triển kinh tế.

Đến dự có Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Hữu, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang Lê Văn Liễng cùng các em học sinh nhận học bổng.

Do tình hình dịch bệnh nên chương trình đã trao tượng trưng 83 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cùng phần quà là balo, dụng cụ học tập cho 83 học sinh vượt khó học giỏi tại 2 huyện Chợ Gạo và TP Mỹ Tho.

417 suất học bổng và quà còn lại sẽ được Đại diện Quỹ MOM trao tại xã, phường, thị trấn còn lại.

Tiền Giang: Học bổng MOM chắp cánh ước mơ cho 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Đại diện Quỹ MOM tại Phòng giao dịch tãi các xã, thị trấn nhận bảng tượng trưng.

Tại buổi lễ, các em cùng xem phóng sự về những gương sáng vươn lên từ học bổng MOM, tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với phần quà là dụng cụ học tập.

Ngoài học bổng và quà tặng, học sinh và phụ huynh đến tham dự chương trình còn được hỗ trợ kinh phí đi lại. Tổng kinh phí chương trình khoảng hơn 600 triệu đồng

Được biết, Quỹ MOM tại Tiền Giang năm 2020 đã có nhiều chương trình an sinh xã hội như: trao 4 mái ấm cho thành viên quỹ MOM có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tập huấn nâng cao kiến thức cho thành viên vay vốn, quà Tết cho thành viên…