Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao học bổng khuyến học, ký kết đào tạo cung ứng nguồn lao động tại Đắk Lắk

Sáng nay 16/4 tại Trường Cao Đẳng Công Thương chi nhánh Đắk Lắk diễn ra lễ trao học bổng khuyến học, ký kết hợp tác đào tạo – cung ứng nguồn nhân lực, trao tặng, tài trợ trang thiết bị thực hành giai đoạn 2022 – 2025

Theo đó đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương Hồ Chí Minh chủ đề của năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”. Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho học sinh - Sinh viên phù hợp ngành nghề đào tạo và gắn với trách nhiệm của người học trong giai đoạn hiện nay.

Ký kết hợp tác đào tạo – cung ứng nguồn nhân lực. Ảnh Lê Nhuận

Ký kết hợp tác đào tạo – cung ứng nguồn nhân lực. Ảnh Lê Nhuận

Năm 2022 là một năm với nhiều biến động bởi đại dịch Covid 19 dẫn đến nhiều khó khăn. Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam với mong muốn góp phần vào sự phát triển chung của xã hội, với khát khao ươm mầm nhân tài cho tương lai của đất nước. Luôn cố gắng hoàn thiện từng ngày, từng giờ, nhằm tạo nên một địa chỉ Đào tạo nguồn nhân lực tốt nhất, phục vụ quê hương, xây dựng đất nước.

Thực hiện nhiệm vụ của năm học 2021 - 2022, tạo động lực để tập thể giảng viên, cán bộ nhân viên, học sinh sinh viên toàn trường nỗ lực trong giảng dạy và học tập, cũng như thắt chặt mối quan hệ hợp tác của Nhà trường với các cá nhân, đơn vị, Công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhằm khuyến khích động viên các bạn học sinh sinh viên nghèo vượt có kết quả học tập tốt và rèn luyện xuất sắc. Học bổng khuyến học, với mục đích giúp đỡ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên bước đường đến trường. Được sự quan tâm của các Công ty, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí tặng học bổng cho 37 em, tổng số tiền: 45.500.000đ  đồng hành chia sẻ với những khó khăn của các em, nhưng ý nghĩa quan trọng hơn là động viên các em vượt qua khó khăn, nỗ lực trong học tập, rèn luyện trở thành người hữu ích cho xã hội

Hình ảnh ghi lại tại buổi trao học bỗng. Ảnh Lê Nhuận

Hình ảnh ghi lại tại buổi trao học bỗng. Ảnh Lê Nhuận

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, yếu tố cốt lõi của việc xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp đó là đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn, đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Phát triển mô hình đào tạo gắn kết giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp được xem là yêu cầu quan trọng được đặt ra. Với sứ mệnh là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian qua trường Cao đẳng Công thương Việt Nam thực hiện hiệu quả hoạt động kết nối, hợp tác với doanh nghiệp. Mang đến cho sinh viên cơ hội thực tập, rèn nghề và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Thầy Nguyễn Thế Hiệp, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (bên trái) nhận bản ghi nhớ tài trợ trang thiết bị tại buổi lễ. Ảnh Lê Nhuận

Thầy Nguyễn Thế Hiệp, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (bên trái) nhận bản ghi nhớ tài trợ trang thiết bị tại buổi lễ. Ảnh Lê Nhuận

Thời gian qua, trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. Để sinh viên được học tập, thực tế, thực hành tại các doanh nghiệp và mở rộng đầu ra cho sinh viên. Để đạt được mục tiêu trên, nhà trường tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, kết nối giữa doanh nghiệp trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, nhằm cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác để mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội hơn nữa trong quá trình học tập cũng như việc làm sau khi tốt nghiệp.