Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 70 tân sinh viên Tiền Giang và Bến Tre

(Dân sinh) - Sáng 28/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Tiền Giang, Bến Tre tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban liên lạc Đồng hương Tiền Giang tại TP.HCM; ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre, cùng các đồng chí là lãnh đạo ngành GD&ĐT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre,…

Có 70 tân sinh viên vượt khó học giỏi của 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre trúng tuyểnđại học, cao đẳng có hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng (Tiền Giang: 40 suất, Bến Tre 30 suất). Mỗi suất học bổng có trị giá 10 triệu đồng và suất đặc biệt là 15 triệu đồng tiền mặt.

Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 70 tân sinh viên Tiền Giang và Bến Tre - Ảnh 1.

70 học sinh nhận học bổng Tiếp sức đến trường.

Chương trình do 2 CLB "Tiếp sức đến trường" Tiền Giang - Bến Tre và CLB Doanh nhân Tiền Giang - Bến Tre tại TP.HCM tài trợ kinh phí học bổng hơn 700 triệu đồng. Đây cũng là năm thứ 17, 2 CLB này tiếp sức cho tân sinh viên quê nhà. Với "tinh thần người đi trước nâng bước người đi sau". Bên cạnh hỗ trợ suất học bổng nhiều thành viên của câu lạc bộ còn nhận nuôi, hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, phương triện đi lại, việc làm… cho tân sinh viên xa nhà.

Tại buổi lễ, đại biểu còn giao lưu 2 đại diện tân sinh viên vượt khó tiêu biểu Nguyễn Ngọc Kiều (Tiền Giang) và Cao Hoàng Khang (Bến Tre).

Sau 17 năm thực hiện, học bổng "Tiếp sức đến trường" đã hỗ trợ 19.344 tân sinh viên khó khăn ở 2 tỉnh đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 134,9 tỷ đồng. Mỗi tân sinh viên tham gia học bổng này là một câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn lên chạm vào ước mơ của bản thân và gia đình.

Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 70 tân sinh viên Tiền Giang và Bến Tre - Ảnh 2.

Ban tổ chức giao lưu với những gương vượt khó tiêu biểu.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Kim Lan, Chủ nhiệm CLB "Tiếp sức đến trường" hướng dẫn tân sinh viên một số kỹ năng hòa nhập khi sống xa nhà, những địa chỉ cần hỗ trợ khi gặp khó khăn: Chỗ ở, điều kiện làm thêm để trang trải cuộc sống… Dặn các em nỗ lực vươn lên, biết ơn những người đã giúp đỡ mình… Năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19 và hạn mặn khốc liệt nên vận động còn khó khăn, số lượng tân sinh viên hỗ trợ càng nhiều. Tuy nhiên CLB đã cố gắng để không tân sinh viên nào phải dừng việc học vì khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang Huỳnh Thị Phượng đã cám ơn những nỗ lực vươn lên của các em, cám ơn các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các em. Bà mong các em tiếp tục nỗ lực học tập, đủ bản lĩnh tránh xa những cám dỗ khi học xa nhà để hoàn thành mục tiêu học tập.