Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trao Kỷ niệm chương cho đại diện Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc

(Dân sinh) - Ngày 24/12, Bộ LĐ-TB&XH trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” cho Trưởng Văn phòng đại diện Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam.


Trao kỷ niệm chương cho đại diện Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội" cho ông Ha Sang Jin.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh: "Trong thời gian công tác tại Việt Nam từ tháng 1/2018 đến nay, ông Ha Sang Jin đã có nhiều đóng góp trong công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc theo hợp đồng".

Trao kỷ niệm chương cho đại diện Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan ghi nhận những thành tích của ông Ha Sang Jin.

Cụ thể, từ khi đảm nhận nhiệm vụ phối hợp tuyển dụng, đào tạo và nâng cao chất lượng lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc, ông Ha Sang Jin đã chủ trì và phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức nhiều kỳ thi tiếng Hàn và tổ chức kiểm tra tay nghề cho người lao động dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, ông Ha Sang Jin còn tham gia tổ chức các khóa dự án thí điểm tay nghề Hàn trong ngành công nghiệp gốc; tham gia các phiên giao dịch giới thiệu việc làm cho lao động làm việc tại Hàn Quốc hoàn thành hợp đồng về nước; trực tiếp tham gia các khóa giảng dạy, phổ biến về luật pháp, phong tục, tập quán Hàn Quốc cho người lao động đi Hàn Quốc...


Trao kỷ niệm chương cho đại diện Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc - Ảnh 3.

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương được tổ chức tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH.

"Qua đó, Bộ LĐ-TB&XH đánh giá cao những đóng góp của ông Ha Sang Jin và hân hạnh được trao tặng Kỷ niệm chương ghi nhận những đóng góp của ông đối với sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội nói chung và xuất khẩu lao động nói riêng", Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan thông tin.

Cũng tại buổi lễ, ông Ha Sang Jin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ để ông có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. "Trong suốt 3 năm công tác ở Việt Nam, tôi đã dành rất nhiều tình cảm với đất nước này. Trước đây, tôi nghĩ mình sẽ chọn làm việc tại Philippine. Sau khi đến Việt Nam trong một dự án, tôi đã quyết định quay lại nơi đây để làm việc và cống hiến hết mình", ông Ha Sang Jin nói.